Tin mới

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Gia hạn tạm giữ hình sự để điều tra

Thứ hai, 07/08/2017, 20:09 (GMT+7)

Nguồn tin từ Bộ Công an xác nhận, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ hình sự đối với bị can Trịnh Xuân Thanh để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn tin từ Bộ Công an xác nhận, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ hình sự đối với bị can Trịnh Xuân Thanh để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin trên Dân trí, Pháp luật TP.HCM, VKSND Tối cao vừa quyết định gia hạn thời gian tạm giữ hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh để phục vụ công tác điều tra. Được biết, sức khỏe của ông Thanh vẫn đang ổn định.

Bị can Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trịnh Xuân Thanh và nhóm cán bộ chủ chốt của PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát và làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013).

Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Chiều 15/3/2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh thêm tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại Điều 278 bộ luật Hình sự.

Sau gần một năm bỏ trốn, ngày 31/7, Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú tại cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an).

Trả lời phỏng vấn trên VTV, ông Thanh đã nói quyết định ra đầu thú để đối diện với sự thật, mong được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news