Tin mới

Xác định danh tính các nạn nhân vụ sập tường khiến 5 người chết ở Vĩnh Long

Thứ sáu, 15/03/2019, 17:10 (GMT+7)

Liên quan đến vụ sập tường ở Vĩnh Long khiến 9 người thương vong, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân.

Theo tin tức trên báo Giao Thông, cơ quan chức năng đã xác định danh tính 8 nạn nhân thương vong trong vụ tại nạn lao động xảy ra tại khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Cụ thể danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Ngô thanh Bình SN 1976, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Võ Văn Thao SN 1971, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; Hồ Tân Lâp SN 2000, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; Trịnh Văn Thế SN 1967, ngụ huyện Long Hồ; Lưu Thị Đào ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình.

Danh tính các nạn nhân bị thương gồm:  Nguyễn Văn Thọ SN 1973, ngụ TP Vĩnh Long; Nguyễn Quốc Ái SN 1983, ngụ xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình; Nguyễn Văn Dũng SN 1973, ngụ xã Phú Quới, huyện Tam Bình.

Hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh báo Giao Thông

Theo thông tin ban đầu trên Vnexpress, khoảng 10h sáng ngày 15/3, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trong xảu ra tại KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long làm 5 người chết, 3 người bị thương.

Trao đồi với PV báo Pháp luật TP HCM, ông Lê Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, cho biết thời điểm xảy ra sự việc nhóm công nhân khoảng 10 người đang tô bức tường cao 10m thì bất ngờ tường sập gây nên hậu quả khủng khiếp.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động làm 8 người thương vong, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đã đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và rõ nguyên nhân.

Trao đổi với PV Dân Trí tại hiện trường, ông Trần Văn Rón cho biết: "Đây là một công ty của nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh. Hiện, cơ quan công an đang làm việc với phía công ty cũng như nhà thầu xây dựng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là tập trung cứu chữa cho các công nhân gặp nạn”.

Tại hiện trường, tường gạch, trụ bê tông nằm ngổn ngang. Dép, nón nạn nhân nằm ngổn ngang trong đống đổ nát. Bên cạnh việc huy động lực lượng cứu hộ, ngành chức năng đã đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.

Được biết, trước mắt  huyện hỗ trợ cho người tử vong là 2 triệu/người, bị thương là 1 triệu đồng/người.

Hiện trường vụ tai nạn vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news