Tin mới

Danh tính nhóm thanh niên vác kiếm Nhật truy sát tại bệnh viện

Thứ năm, 27/10/2016, 08:48 (GMT+7)

Liên quan đến việc 2 nhóm thanh niên vác kiếm Nhật vào bệnh viện truy sát, chém nhau, ngày 26/10, Công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, đã xác định một số đối tượng cầm đầu.

Liên quan đến việc 2 nhóm thanh niên vác kiếm Nhật vào bệnh viện truy sát, chém nhau, ngày 26/10, Công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, đã xác định một số đối tượng cầm đầu.

[mecloud]EIISIKF7di[/mecloud]

Theo thông tin trên Tiền phong, Pháp luật TP. HCM, ngày 26/10, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã xác định một số đối tượng trong vụ truy sát, chém nhau kinh hoàng tại bệnh viện Đa khoa Xuân Lộc, Đồng Nai.

Qua điều tra ban đầu, chiều 23/10, nhóm của Lê Quốc Sơn (35 tuổi) và Lê Quốc Sáu (33 tuổi) ngụ xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) uống rượu tại một quán nhậu ở ở ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau với nhóm của Dương Việt Duy (24 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ).

Sơn, Sáu và Duy đều bị thương và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Xuân Lộc để băng bó vết thương.

Biết tin Duy bị đánh, một nhóm khoảng 20 đối tượng là bạn của Duy đã mang theo kiếm Nhật, dao, mã tấu xông vào bệnh viện Xuân Lộc để tấn công Sơn và Sáu.

Giữa 2 nhóm lại xảy ra ẩu đả, rượt đuổi đánh, chém nhau ngay tại sân bệnh viện. Lê Quốc Tiến (em ruột của Sơn) bị chém gây thương tích.  

Cũng trong chiều ngày 26/10, tại đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, Biên Hòa lại xảy ra vụ truy sát kinh hoàng, một nhóm các đối tượng sử dụng dao và mã tấu lao vào chém 2 thanh niên đi xe máy.

[mecloud]c0KO51JAjt[/mecloud]

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an P.Tân Mai đã xác định 3 đối tượng tham gia vụ ẩu đả nói trên, đồng thời tiến hành truy bắt và xác minh làm rõ nguyên nhân.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news