Tin mới

Xe khách giường nằm phát nổ, nhiều người thương vong

Thứ tư, 22/02/2017, 07:33 (GMT+7)

Đêm 21/2, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 14B 006.94 của nhà xe Ka Long đang lưu thông trên Quốc lộ 18 theo hướng Bắc Ninh - Quảng Ninh bỗng phát nổ khiến nhiều người thương vong.

Đêm 21/2, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 14B 006.94 của nhà xe Ka Long đang lưu thông trên Quốc lộ 18 theo hướng Bắc Ninh - Quảng Ninh bỗng phát nổ khiến nhiều người thương vong.

[mecloud]Ctpe3sYKz5[/mecloud]

Theo thông tin trên VOV, An ninh thủ đô, vào khoảng 22h30 đêm qua (21/2), tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ nổ xe khách kinh hoàng khiến 2 người chết, làm 12 người bị thương.

Hiện trường chiếc xe khách phát nổ làm 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ảnh: FB

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 14B 006.94 của nhà xe Ka Long (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên Quốc lộ 18 theo hướng Bắc Ninh - Quảng Ninh bỗng phát nổ khiến nhiều người thương vong.

Toàn bộ chiếc xe đã hư hại nặng sau vụ nổ, đặc biệt là phần thân sau xe. Ảnh: FB

Theo một số nhân chứng gần hiện trường, chiếc xe phát nổ đã khiến nhiều cây cối và một chiếc cột điện bên đường bị đổ. Những hành khách ngồi sau xe bị thương vong nặng nhất. Một số người ở đầu xe may mắn thoát thân sau vụ nổ cũng không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến nhiều người bị thương nặng hay thiệt mạng ngay trước mắt.

[mecloud]w02iy3kphV[/mecloud]

Nhận được thông tin vụ tai nạn, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã điều động các xe cấp cứu đến hiện trường chuyển toàn bộ người bị thương về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu.

Lực lượng chức năng cũng thực hiện khoanh vùng hiện trường với bán kính 50 m để khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường chiếc xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng, đặc biệt là phần thân phía sau xe. Đến 2h30 sáng nay, sau khi công tác khám nghiệm được hoàn tất chiếc xe gặp nạn đã được cẩu đi. 

Liên quan tới vụ tai nạn, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác ứng cứu vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news