Tin mới

Xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thứ năm, 27/07/2017, 13:47 (GMT+7)

Một vùng áp thấp mạnh đang hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 9 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17- 19 độ Vĩ Bắc; 115- 117 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Một vùng áp thấp mạnh đang hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 9 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17- 19 độ Vĩ Bắc; 115- 117 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. 

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 27/7, trên dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 16-19 độ vĩ Bắc hình thành một vùng áp thấp. Hồi 07 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,0-19,0 độ Vĩ Bắc; 115,0-117,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. 

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm lên phía Bắc và tiếp tục mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực phía Đông vùng biển Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; khu vực Bình Thuận-Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trên đất liền khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào và rải rác có dông, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news