Tin mới

Tài xế dùng tiền lẻ qua trạm thu phí BOT Phước Tượng – Phú Gia tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thứ ba, 05/12/2017, 14:36 (GMT+7)

Thời điểm hiện tại ghi nhận 2 trường hợp tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT Phước Tượng- Phú Gia, thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thời điểm hiện tại ghi nhận 2 trường hợp tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT Phước Tượng- Phú Gia, thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo thông tin đăng tải trên Dân Việt, trưa nay (5/12) trung tá Nguyễn Viết Hoàng- Trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) xác nhận đã xuất hiện tình trạng tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá nhỏ để mua vé qua trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia, thuộc địa phận huyện Phú Lộc.

Trạm thu phí của dự án BOT Phước Tượng- Phú Gia bị cho là đặt nhầm chỗ

Trung tá Nguyễn Viết Hoàng cho biết, theo thông tin do phía trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia cung cấp thì đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 2 trường hợp tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm này. Đó là trường hợp một tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển số tỉnh Thừa Thiên- Huế và một tài xế xe 16 chỗ biển số tỉnh Quảng Nam.

Theo Trưởng Công an huyện Phú Lộc, sau khi xảy ra tình trạng trên, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Công an huyện Phú Lộc đã vào cuộc nắm tình hình. Trong ngày 5.12 hoạt động của trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia vẫn diễn ra bình thường và việc tài xế dùng tiền lẻ mua vé chưa tái diễn.

Được biết sáng 2.12, hàng chục tài xế dùng tiền lẻ khi qua trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết, phân luồng.

Ùn tắc tại trạm BOT Ninh An sáng 2.12

Dự án BOT Phước Tượng-Phú Gia được Bộ GTVT áp dụng hình thức chỉ định thầu lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế quản lý và thực hiện các dự án đầu tư trên tuyến quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Nhà đầu tư là liên danh Công ty TNHH BOT Hưng Phát, Công ty CP Đầu tư thương mại quốc tế Hà Thành, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Thành, tổng mức đầu tư DA là trên 1.743 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 7/2013-30/9/2015 với phương án tài chính thu hồi vốn cho nhà đầu tư với thời gian thu phí phê duyệt là 19 năm 2 tháng 17 ngày.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news