Tin mới

Thắng oanh liệt Thái Lan, Việt Nam sẽ “buông” trận gặp Nhật Bản để hưởng lợi?

Thứ hai, 20/08/2018, 11:13 (GMT+7)

Đây là điều mà ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể làm để rơi vào nhánh đấu “dễ thở” tại Asiad.

Đây là điều mà ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể làm để rơi vào nhánh đấu “dễ thở” tại Asiad.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu quả cảm để bảo toàn chiến thắng sát nút 3-2 trước Thái Lan, qua đó chính thức vào tứ kết Asiad.

Chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với thầy trò HLV Mai Đức Chung, bởi ngoài một suất đi tiếp ở Á vận hội, tuyển nữ Việt Nam còn có quyền "chọn" đối thủ ở vòng đấu tiếp theo.

Với môn bóng đá nữ tại Asiad, hiện vòng bảng vẫn còn một lượt đấu nữa mới kết thúc. Ở lượt cuối, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu ứng viên vô địch Nhật Bản.

Theo phân nhánh, ở vòng tứ kết thì đội nhì bảng C sẽ đối đầu đội nhì bảng A, hiện đang là Đài Bắc Trung Hoa (với 3 điểm). Ở bảng A, Hàn Quốc đang ngự trị ngôi đầu với 6 điểm còn chủ nhà Indonesia xếp thứ 3 với 3 điểm (kém Đài Bắc Trung Hoa về chỉ số phụ).

Về lý thuyết thì cục diện ở bảng A vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng lượt cuối, Đài Bắc Trung Hoa nắm quá nhiều lợi thế do chỉ phải gặp Maldives vốn đứng bét bảng (0 điểm). Ngược lại, chủ nhà Indonesia phải gặp ứng viên vô địch Hàn Quốc có trình độ hoàn toàn vượt trội. Vậy nên, Đài Bắc Trung Hoa gần như chắc chắn sẽ giành suất nhì bảng A, có cơ hội lớn đối đầu Việt Nam ở tứ kết.

Thắng oanh liệt Thái Lan, Việt Nam sẽ “buông” trận gặp Nhật Bản để hưởng lợi? - Ảnh 1.

Nếu thua Nhật Bản lượt cuối vòng bảng, gần như chắc chắn ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa ở tứ kết.

Còn nếu trường hợp một cú sốc xảy ra, đó là việc Việt Nam thắng Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng, chúng ta vô tình lại gặp bất lợi. Bởi theo phân nhánh, đội nhất bảng C sẽ gặp đội đứng nhì bảng B là Trung Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên ở vòng tứ kết.

Tất nhiên, cả Trung Quốc lẫn Triều Tiên đều là những thử thách khó khăn hơn nhiều so với Đài Bắc Trung Hoa. Do vậy, ở lượt đấu cuối vòng bảng, cả Việt Nam lẫn Nhật Bản đều có lý do để "buông" hòng hướng tới 2 cái đích: vừa bảo toàn lực lượng lại có thể chọn gặp Đài Bắc Trung Hoa ở vòng sau.

Vấn đề mấu chốt chỉ phụ thuộc vào cách tiếp cận của hai đội, đặc biệt là từ phía Nhật Bản khi các cầu thủ của họ có đá hết mình để chứng minh đẳng cấp của một ứng viên vô địch hay không.

Còn với ĐT nữ Việt Nam, đây là lúc để HLV Mai Đức Chung đưa ra những toan tính riêng nhằm giúp đội tuyển có được lợi thế lớn nhất trước vòng tứ kết. Tất nhiên, kịch bản đẹp nhất cho ĐT nữ Việt Nam sẽ là đối đầu Đài Bắc Trung Hoa ở vòng sau.

Đây là đối thủ rất vừa sức với ĐT nữ Việt Nam. Hiện ở trên BXH FIFA, trong khi ĐT nữ Việt Nam xếp hạng 37 thế giới thì Đài Bắc Trung Hoa xếp hạng 42. Nếu hai đội đối đầu nhau, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để giành chiến thắng, qua đó thẳng tiến vào vòng bán kết tại đấu trường Asiad.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ĐT nữ Việt Nam