Tin mới

15 tàu Nga-Trung diễu võ giương oai trong buổi tập trận tại Biển Đông

Thứ ba, 13/09/2016, 11:44 (GMT+7)

Tân Hoa Xã đưa tin, hôm qua 12/9, một đội tàu hải quân Nga đã cập cảng tại thành phố Trạm Giang, Quảng Đông Trung Quốc. Nhóm tàu này sẽ bắt đầu cuộc tập trận Joint Sea-2016 với hải quân nước chủ nhà ở Biển Đông.

Tân Hoa Xã đưa tin, hôm qua 12/9, một đội tàu hải quân Nga đã cập cảng tại thành phố Trạm Giang, Quảng Đông Trung Quốc. Nhóm tàu này sẽ bắt đầu cuộc tập trận Joint Sea-2016 với hải quân nước chủ nhà ở Biển Đông.

Theo thông tin ban đầu, cuộc tập trận sẽ diễn ra trong thời gian 8 ngày. Hải quân Nga đã điều 96 lính thủy đánh bộ cùng 5 tàu, 2 trực thăng và một số xe bọc thép đổ bộ đến tham gia cuộc tập trận. Bên cạnh đó, hải quân Trung Quốc điều 160 lính thủy đánh bộ cùng 10 tàu (gồm khu trục hạm, tàu hộ vệ, tàu đổ bộ, tàu ngầm, tàu tiếp tế), 11 máy bay, 8 trực thăng và một số xe bọc thép đổ bộ.

Tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Tributs tại cảng Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc ngày 12/9. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tân Hoa Xã cho biết, hải quân hai nước sẽ tiến hành các cuộc tập trận chống tàu ngầm, phòng không, đổ bộ, chiếm đảo và tìm kiếm cứu hộ. Các hoạt động chính của cuộc tập trận chỉ diễn ra từ ngày 15 - 19/9 tới.

Trong một diễn biến có liên quan, không quân Trung Quốc đã thông báo về việc điều chiến đấu cơ, oanh tạc cơ, máy bay cảnh báo sớm và tiếp liệu bay qua eo biển Ba Sĩ để đến tập trận ở tây Thái Bình Dương.

Theo Không quân Trung Quốc, cuộc tập trận này là hoàn toàn bình thường, được lên kế hoạch từ trước và tuân thủ luật pháp quốc tế. Thông cáo của Không quân Trung Quốc cho biết, động thái này nhằm tăng cường năng lực không quân để duy trì "chủ quyền quốc gia, an ninh quốc tế cũng như đảm bảo phát triển hòa bình". 

Không quân Trung Quốc tuyên bố sẽ tổ chức những cuộc tập trận thường xuyên bay qua “chuỗi đảo thứ nhất”, khu vực bao gồm quần đảo Ryukyu của Nhật Bản và Đài Loan.
 
Nghiêm Thu (Tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news