Tin mới

3 nước Đông Nam Á bắt tay lập tuyến đường biển an toàn

Thứ tư, 22/06/2016, 11:28 (GMT+7)

Ba quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia và Philippines đã thống nhất thiết lập tuyến đường biển an toàn cho các tàu hàng hải vượt qua khu vực thường bị các phiến quân Hồi giáo cướp bóc ở phía nam Philippines.

Ba quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia và Philippines đã thống nhất thiết lập tuyến đường biển an toàn cho các tàu hàng hải vượt qua khu vực thường bị các phiến quân Hồi giáo cướp bóc ở phía nam Philippines.

Reuters đưa tin, tuyên bố thiết lập tuyến đường biển chung được đưa ra sau cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng tại Philippines hôm 20/6.

"Các bộ trưởng đã đồng ý xem xét những biện pháp sau đây, bao gồm thiết lập hành lang vận chuyển trong khu vực hàng hải thường xảy ra sự cố, để tạo tuyến đường biển dành riêng cho các tàu bè", thông báo nêu rõ.

Một buổi diễn tập chống cướp biển của Malaysia và Philippines. Ảnh: Reuters

Ba nước cũng đồng thuận trong việc tăng cường hoạt động tuần tra trên biển và trên không, hộ tống tàu hàng tại những vùng biển chung nhằm ngăn chặn các vụ khống chế tàu, bắt cóc và cướp bóc xảy ra.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, khoảng 20 thủy thủ tàu kéo của Indonesia và Malaysia đã bị nhóm vũ trang Abu Sayyaf bắt cóc, dẫn đến lo ngại rằng phạm vi hoạt động của chúng có thể mở rộng ra ngoài khơi Somalia. Jakarta thậm chí còn cảnh báo nguy cơ tình trạng cướp bóc này có thể còn tăng mức độ nghiêm trọng như những gì từng xảy ra ngoài khơi vùng biển của Somalia.

Trước tần thực trạng đáng lo ngại này, các cơ quan quản lý cảng biển tại một số khu vực của Indonesia, nhất là cảng Kalimantan trên đảo Borneo, đã buộc phải ngừng cấp phép cho các tàu vận chuyển than tới miền nam Philippines.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news