Tin mới

60 lính đặc nhiệm Ấn Độ biến mất bí ẩn khi đang chuyển quân

Thứ tư, 08/02/2017, 08:44 (GMT+7)

Chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm Ấn Độ đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân gần 60 binh sĩ thuộc lực lượng này biến mất không dấu vết trên đường chuyển quân.

Chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm Ấn Độ đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân gần 60 binh sĩ thuộc lực lượng này biến mất không dấu vết trên đường chuyển quân.

Theo Indian Times, khi tàu hỏa chở đơn vị đặc nhiệm chống nổi dậy này dừng tại một địa điểm gần bang Bihar, bang đông bắc Ấn Độ, vốn đang trong tình trạng bất ổn, thì gần 60 binh sĩ tự ý xuống tàu mà không báo cáo với cấp trên.

Đặc nhiệm Ấn Độ trong một cuộc tập trận. Ảnh: MensXP

Những người này sau đó biến mất mà không có bất cứ dấu vết nào.

Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm cho biết họ đang tiến hành điều tra xác định làm thế nào mà hàng chục lính đặc nhiệm lại mất tích một cách bí ẩn như vậy.

Bang Bihar cùng một số bang khác như Chhattisgarh, Orissa, Jharkhand và Maharashtra là nơi tập trung nhiều lực lượng phiến quân nổi dậy của Ấn Độ.

Các cuộc đụng độ giữa binh sĩ chính phủ và phiến quân tại những bang này từ năm 1967 đến nay đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

[mecloud]l18BMivkmN[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chỉ huy