Tin mới

7 bé trai bị cưỡng bức tại trại tị nạn Pháp

Chủ nhật, 06/03/2016, 21:27 (GMT+7)

7 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 14 đến 16 hiện đang được các nhân viên tình nguyện chăm sócsau khi bị tấn công tình dục suốt 6 tháng tại trại tị nạn Jungle, ngoại ô thành phố Calais, Pháp.

7 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 14 đến 16 hiện đang được các nhân viên tình nguyện chăm sócsau khi bị tấn công tình dục suốt 6 tháng tại trại tị nạn Jungle, ngoại ô thành phố Calais, Pháp.

Theo lời kể của một tình nguyện viên tại rại Jungle, tất cả 7 cậu bé đều khẳng định mình bị cưỡng hiếp và trên cơ thể các em cũng xuất hiện những vết thương.

Một góc nhỏ của trại tị nạn Jungle. Ảnh: Reuters

Bốn trong số bảy cậu bé cần phẫu thuật nhưng chỉ 1 em chịu đến bệnh viện, số còn lại từ chối vì sợ những hậu quả hoặc xấu hổ khi phải thừa nhận mình bị lạm dụng.

Trại Jungle hiện cũng không có bất kỳ cơ chế nào để những người bị lạm dụng thông báo về tình trạng của mình.

Vụ việc làm dấy lên mối lo ngại về nạn buôn bán, trao đổi tình dục bên trong cộng đồng người tị nạn đang tìm cách nhập cư vào châu Âu khi mà những đứa trẻ luôn phải sống trong tình cảnh không được đảm bảo an toàn, rất dễ bị lạm dụng.

Cơ quan cảnh sát Europol hồi đầu năm ước tính, khoảng 10.000 trẻ tị nạn không có cha mẹ, người thân đi cùng đã mất tích ở châu Âu. Thêm vào đó, theo tổ chức Save the Children, tình trạng trẻ em bị lạm dụng không chỉ diễn ra tại trại Jungle.

Phát ngôn viên của Save the Children chia sẻ, "Trẻ tị nạn phải đối mặt với rất nhiều mối nguy hiểm, trong đó có nguy cơ bị lạm dụng tình dục hay rơi vào tay các băng nhóm buôn người."

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news