Tin mới

Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Obama

Thứ hai, 23/05/2016, 09:15 (GMT+7)

Hàng loạt tờ báo lớn, các hãng thông tấn trên thế giới đều đưa tin về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama sau khi chiếc Air Force One hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Hàng loạt tờ báo lớn, các hãng thông tấn trên thế giới đều đưa tin về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama sau khi chiếc Air Force One hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Các hãng tin lớn như Reuters, BBC, báo Wall Street Journal, báo New York Times hay hãng tin NBC đều đưa tin về chuyến thăm của Obama ngay khi chiếc chuyên cơ Air Force One hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Hãng tin Reuters đăng bài viết với tiêu đề Obama tới Việt Nam, tìm cách biến cựu thù thành đối tác. Theo Reuters, ông Obama đang cân nhắc kỹ lưỡng quyết định lịch sử về gỡ bỏ hoàn toàn hoặc ít nhất nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam.

Chuyên cơ Air Force One hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào 21h30 ngày 22/5. Ảnh: VnExpress

"4 thập kỷ sau khi kết thúc chiến tranh, chuyến đi của Tổng thống Obama nhằm mục đích tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng và kinh tế với Việt Nam", Reuters mở đầu bài viết bằng tuyên bố của các trợ lý của ông Obama.

[mecloud]j2FWkfkz5p[/mecloud]

Trang tin IB Times thì cho rằng, chuyến thăm Việt Nam của Obama là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mối quan hệ kinh tế Việt - Mỹ đang ngày một khăng khít.

Trong khi đó, New York Times nhắc tới chi tiết các quan chức Việt Nam chào đón tổng thống Mỹ tại sân bay và cô gái mặc áo dài vàng (Trần Mỹ Linh, sinh viên ĐHKHXH NV Hà Nội), tặng hoa tổng thống Mỹ khi ông bước xuống đường băng.

"Một số quan chức Việt Nam bắt tay tổng thống trước khi ông lên chiếc limousine tới khách sạn, sau gần 24 giờ di chuyển", tờ báo lớn nhất nước Mỹ viết.

Tờ USA Today dẫn lời ông Carl Thayer, chuyên gia an ninh quốc phòng tại Học viện Quốc phòng Australia nhận xét rằng, Việt Nam và Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh.

Tổng thống Obama bước xuống từ chuyên cơ. Ảnh: Hoàng Hà/ Zing.vn

"Chấm dứt lệnh cấm vận vũ khí, đưa ra cam kết về xử lý chất độc da cam, đó là di sản của ông Obama. Di sản đó sẽ được chính quyền kế cận tiếp nối thực hiện", giáo sư Carl Thayer nhấn mạnh.

Hãng BBC của Anh thì viết: "Ông Obama đã tới Việt Nam bắt đầu chuyến thăm 3 ngày, và là tổng thống Mỹ thứ 3 tới Việt Nam kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc".

[mecloud]O64TVUvbhF[/mecloud]

Theo BBC, chuyến đi của ông Obama diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia đồng minh ấm lên.

Tờ Wall Street Journal cập nhật lịch trình bận rộn của Obama trong 3 ngày ở Việt Nam. Tờ báo nhấn mạnh, Obama, tổng thống Mỹ thứ 3 tới Việt Nam, sẽ tham dự hàng loạt cuộc gặp với các quan chức chức chính phủ Việt Nam, đặc biệt là mối quan tâm của Mỹ và Việt Nam về Trung Quốc, đặc biệt là sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Phái đoàn Việt Nam đón tiếp Tổng thống Obama tại sân bay. Ảnh: Reuters

Hãng NBC thì cho rằng, mục đích chuyến thăm Việt Nam và Nhật Bản lần này của tổng thống Mỹ là "nhấn mạnh Chính sách xoay trục sang châu Á, đặc biệt là vấn đề kinh tế, thương mại, hợp tác an ninh, đồng thời củng cố di sản của tổng thống khi ông sắp kết thúc nhiệm kỳ 2".

[mecloud]gzfo6Ejgqq[/mecloud]

Vào lúc 21h30 ngày 22/5, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Obama đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của các lãnh đạo Việt Nam. Chuyến thăm kéo dài từ ngày 23-25/5, sau đó ông Obama sẽ sang Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news