Tin mới

Bạo động Euro: 40 người bị bắt

Thứ hai, 11/07/2016, 10:31 (GMT+7)

40 người đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ vì có các hành vi bạo lực và gây rối tại chân tháp Eiffel và một số khu vực khác tại thời điểm Pháp bị Bồ Đào Nha đánh bại trong trận chung kết Euro 2016.

40 người đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ vì có các hành vi bạo lực và gây rối tại chân tháp Eiffel và một số khu vực khác tại thời điểm Pháp bị Bồ Đào Nha đánh bại trong trận chung kết Euro 2016.

Một CĐV quá khích tấn công cảnh sát. Ảnh: Reuters

Cảnh sát xịt hơi cay và bao vây trong khi các cổ động viên ném chai lọ vào họ tại chân tháp Eiffel. Những người này không được cho vào fanzone vì số người đã lên tới 90.000 và khu vực hết sức chứa, cảnh sát Paris cho biết.

Ngoài các vụ bắt giữ ở Eiffel, những vụ khác diễn ra bên ngoài sân vận động Stade de France, nơi tổ chức trận đấu. Những người bị bắt do gây mất trật tự công cộng.

Chân tháp Eiffel hôm qua phủ đầy khói hơi cay, khi cảnh sát trấn áp đám đông thanh niên. Những người này đốt lửa trên vỉa hè, ném chai lọ và các vật thể khác về phía hàng cảnh sát. Một số người biểu tình choàng cờ Pháp và quấn quanh cổ để thể hiện sự ủng hộ đội bóng nhà, trong khi những cổ động viên mang biểu tượng của Bồ Đào Nha cũng tham gia.

Tình trạng bạo lực ngoài sân cỏ tại kỳ Euro lần này là một trong những điều đáng quên nhất. Trước đó là những vụ ẩu đả diễn ra giữa các cổ động viên Nga - Anh ngày 11/6 ở thành phố Marseille làm 35 người bị thương. Các công tố viên Pháp cho rằng khoảng 150 cổ động viên Nga "có chuẩn bị kỹ càng từ trước", tấn công cổ động viên Anh. Còn phía Nga thì báo cáo rằng họ không thể "đứng yên" khi danh dự của tổ quốc họ bị động chạm.

Vụ việc đã vượt ra ngoài lĩnh vực thể thao khiến bộ trưởng Ngoại giao của hai nước phải lên tiếng "qua lại" lẫn nhau.

Quý Vũ (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Euro 2016