Tin mới

Báo Hàn: Đoàn tàu của nhà lãnh đạo Triều Tiên đang tiến về biên giới, sắp tới Việt Nam

Thứ hai, 25/02/2019, 14:50 (GMT+7)

Theo Yonhap, đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới ga Đồng Đăng - thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Theo Yonhap, đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới ga Đồng Đăng - thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Các chiến sĩ bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại lối vào ga Đồng Đăng, Lạng Sơn. Ảnh: AP

Nguồn tin của Yonhap cho biết, vào khoảng 13h10 (giờ địa phương) ngày 25/2, đoàn tàu bọc thép đặc biệt của ông Kim Jong Un đã di chuyển qua trung tâm thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, sau khi đi qua thành phố Vũ Hán vào sáng cùng ngày, và tiếp tục hướng về phía biên giới Trung Quốc-Việt Nam.

Yonhap đã đăng tải một số hình ảnh của ga Đồng Đăng, nơi dự kiến sẽ đón đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

An ninh tại thành phố Trường Sa được siết chặt, nhiều tuyến đường xung quanh ga tàu hỏa tại đây bị phong tỏa trước khi đoàn tàu Triều Tiên cập bến. Tàu đã dừng tại đây khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi tiếp tục hành trình.

Chiều ngày 23/2, đoàn tàu bọc thép màu xanh đặc biệt của nhà lãnh đạo Kim đã khởi hành từ Bình Nhưỡng vào lúc 17h (giờ địa phương, tức 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Đoàn tàu sẽ đi qua lãnh thổ Trung Quốc để sang Việt Nam trong hành trình đường bộ dài khoảng 4.500 km.

Rất đông phóng viên của các cơ quan báo chí đã có mặt tại ga Đồng Đăng. Ảnh: Dân trí

Chủ tịch Triều Tiên sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội trong 2 ngày 27-28, và tiến hành chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Sáng 25/2, lực lượng an ninh tiếp tục được tăng cường thêm chó nghiệp vụ, cùng lúc một vành đai an ninh chừng 50 mét lập quanh ga Đồng Đăng (Lạng Sơn). Rất đông phóng viên quốc tế, chủ yếu là Nhật Bản và Hàn Quốc đã có mặt tại đây.

Lực lượng công binh tiến hành rà bom mìn trên những đoạn đường ray mà đoàn tàu của chủ tịch Triều Tiên có khả năng đi qua.

Các điểm cao xung quanh ga Đồng Đăng như nhà cao tầng, các vị trí trên đồi núi, được quân đội kiểm soát bằng ống nhóm. Tại cửa ga, công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra người lạ, người sử dụng thiết bị chụp ảnh, ghi hình. Các nhân viên truyền thông trong nước/quốc tế được yêu cầu tác nghiệp cách ga khoảng 100m.

Dọc quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Lạng Sơn cũng đang xuất hiện lực lượng công binh rà soát bom mìn, kiểm tra an ninh kỹ lưỡng.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news