Tin mới

Bão Nida tiến thẳng vào Trung Quốc

Thứ hai, 01/08/2016, 09:35 (GMT+7)

Hong Kong, Trung Quốc sẽ xuất hiện mưa lớn, gió mạnh khi bão Nida đổ bộ vào đêm nay, 1/8.

Hong Kong, Trung Quốc sẽ xuất hiện mưa lớn, gió mạnh khi bão Nida đổ bộ vào đêm nay, 1/8.

[mecloud]Oah5WTNhnD[/mecloud]

Tờ SCMP đưa tin tín hiệu dự phòng bão số 1 tại Hong Kong đã được nâng lên vào lúc 22h tối 31/7. Theo dự kiến, bão Nida sẽ đổ bộ vào thành phố này vào sáng 2/8, mang theo mưa lớn trong vài ngày tới.  Vào khoảng trưa ngày hôm nay, 1/8, tín hiệu dự phòng có thể được nâng lên cấp 3.

Cơn áp thấp nhiệt đới khắc nghiệt đã đi qua Philippines và tiến vào Biển Đông hôm 31/7, mạnh lên thành bão khi nó tiến gần Hong Kong, cơ quan theo dõi lốc xoáy nhiệt đới thuộc Đài quan sát Hong Kong cho biết.

Vào khoảng 14h chiều nay, bão sẽ cách Hong Kong khoảng 400km, di chuyển với tốc độ 140km/h.

Đài quan sát Hong Kong cảnh báo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng tránh. Theo dự báo, mưa dông thường xuyên sẽ xuất hiện, nhiệt độ dao động từ 27-34 độ.

"Mối đe dọa nghiêm trọng"

Nhân viên cấp cao của Đài quan sát, bà Queenie Lam Ching-chi cho biết họ đang cân nhắc việc phát đi tín hiệu gió mạnh số 3 vào giữa trưa nay.

"Cơn bão đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng quanh cửa sông Châu Giang. Chúng tôi không loại trừ khả năng đưa ra cảnh báo gió mạnh hơn (sau cảnh báo số 3)".

Clarence Fong, giám đốc website khí tượng Weather Underground cho biết bão có thể cách đất liền 100 km vào sáng 2/8 nhưng chưa chắc nó đổ bộ vào Hong Kong từ phía nào.

Nếu bão đổ bộ vào từ phía tây Hong Kong, nó sẽ trùng với triều cường. Trong trường hợp này, bão sẽ đặt ra nguy cơ lũ lụt ở vùng thấp và thiệt hại sẽ cao hơn đáng kể, Fong nói.

"Mưa, gió giật"

"Nếu bão đổ bộ từ phía đông, sẽ không có vấn đề gì", Fong nói.

Đài quan sát Hong Kong dự báo bão Nida sẽ đổ bộ vào phía đông thành phố nhưng vẫn có khả năng nó đi vào từ phía tây.

Theo dự báo, Nida sẽ tiến vào Quảng Châu sau khi đổ bộ vào Hong Kong.

Cục khí tượng Trung Quốc cũng đã ban hành cảnh báo bão màu cam hôm 31/7, mức cao cấp 3 trong thang cảnh báo 4 cấp. Điều này có nghĩa là Nida có khả năng gây gió giật mạnh và mưa cho khu vực Quảng Đông vào ngày 1/8.

Theo dự báo, thời tiết sẽ xấu đi vào ngày 2,3/8, có mưa lớn, gió giật và sẽ chuyển biến tốt lên vào cuối tuần.

Tin tức mới nhất bão số 2, bão Nida giật cấp 14 vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 2. Dự báo bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh, và có khả năng mạnh thêm.

Tin bão số 2 mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 4h ngày 1/8, vị trí tâm bão Nida ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 660km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (105-120km/giờ), giật cấp 13-14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nida di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam Hồng Kông-Ma Cao. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16-17.

Bảo Linh (SCMP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bão Nida