Tin mới

Bắt giữ nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn thiêu chết 255 người

Thứ bảy, 03/12/2016, 16:32 (GMT+7)

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi gây ra thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất Pakistan khiến 255 người thiệt mạng.

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi gây ra thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất Pakistan khiến 255 người thiệt mạng.

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy may mặc cách đây 4 năm ở Karachi khiến 255 người chết. Ảnh: Skynews

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy ở Karachi 4 năm trước ban đầu được cho là tai nạn. Nhưng đầu năm nay, cảnh sát cho biết họ tin rằng một băng đảng tống tiền là thủ phạm và Abdul Rehman là nghi phạm chính.

Người đàn ông 46 tuổi này được tìm thấy trong một khách sạn tại khu phố đèn đỏ của Bangkok vào tối 2/12 (giờ địa phương).

Giám đốc Interpol Thái Lan, Thiếu tướng Apichart Suriboonya cho biết: "Interpol Thái Lan đã theo dõi nghi phạm này sau khi nhận được lệnh bắt giữ từ các nhà  chức trách Pakistan".

"Người này sẽ được hồi hương ngay sau khi Pakistan sẵn sàng".

Cảnh sát nghi ngờ băng đảng này đã đòi tiền từ chủ sở hữu của nhà máy may mặc Karachi.

Khi những người chủ không chịu trả tiền theo yêu cầu (7 triệu baht (4,4 tỷ đồng), nhà máy đã bị thiêu rụi.

Một cuộc điều tra cũng cho thấy vụ hỏa hoạn nghiêm trọng hơn là do thiếu lối thoát hiểm khi xảy ra cháy, người lao động không được huấn luyện an toàn, máy móc bị nhồi nhét và các thanh tra chính phủ thiếu năng lực.

Bảo Linh (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news