Tin mới

Bé sơ sinh bị kiến bu đầy vì cha mẹ bỏ trong thùng rác

Thứ ba, 17/10/2017, 11:38 (GMT+7)

Một bé sơ sinh đã được tìm thấy trong thùng rác ven đường, nằm trong túi nhựa và bị kiến bu kín cơ thể.

Một bé sơ sinh đã được tìm thấy trong thùng rác ven đường, nằm trong túi nhựa và bị kiến bu kín cơ thể.

Daily Mail cho biết sự việc chấn động xảy ra ở Bhopal thuộc bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ.

Rathore chính là người đã phát hiện đứa trẻ. Ảnh: Daily Mail

Theo đó, một người đi đường đã nghe thấy tiếng kêu từ trong thùng rác vào sáng sớm thứ Bảy và đã giải cứu cháu bé. 

Cảnh sát cho hay, nhiều khả năng bé gái bị bỏ rơi vì cha mẹ trọng nam khinh nữ. 

Đây là một trong những tình trạng khá phổ biến tại Ấn Độ. 

"Lúc đi qua thùng rác, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ. Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy một cái đầu trẻ sơ sinh nhô ra khỏi túi nhựa màu đỏ trong cái thùng rác giữa bụi rậm. Rất nhiều kiến bò trên đầu và thân thể đứa trẻ", Dheeraj Rathore  cho biết. 

Người đàn ông này cũng cho biết sau đó đã kêu gọi sự giúp đỡ của hai người bạn. Mọi người đã cùng nhau đuổi hết kiến khỏi cơ thể bé sơ sinh và lấy vải bọc và đưa đứa trẻ đến một bệnh viện gần đó. 

Sau khi được đưa vào viện, các nhân viên y tế cho hay tình trạng của bé gái rất nguy kịch. 
Cô bé chỉ nặng hơn 1,5kg trong khi trọng lượng bình thường của một đứa trẻ sơ sinh là từ 2,4 đến 4 kg.

Khi nhập viện, trên người bé gái xuất hiện nhiều vết bầm tím trên cơ thể giống như bị bạo hành.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra và tìm kiếm tung tích của cha mẹ đứa trẻ. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thùng rác