Tin mới

Bị cụt ngón tay sau khi dùng keo dán móng tay giả

Thứ bảy, 22/03/2014, 11:08 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Các bác sĩ ở Anh đã phải phẫu thuật cắt bỏ đầu ngón tay của Sarah Greenaway, 17 tuổi, do nó bị nhiễm trùng sau khi cô sử dụng keo dán móng tay giả.

(Tinmoi.vn) Các bác sĩ ở Anh đã phải phẫu thuật cắt bỏ đầu ngón tay của Sarah Greenaway, 17 tuổi, do nó bị nhiễm trùng sau khi cô sử dụng keo dán móng tay giả.

Clip Những con đường địa ngục gây chết nhiều người nhất trên thế giới

 

Sarah Greenaway đã được đưa vào viện trong tình trạng đau đớn do ngón tay cô đã bắt đầu thối rữa. Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ phần bị nhiễm trùng này.

Bị cụt ngón tay sau khi dùng keo dán móng tay giả

Cô gái 17 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng ngón tay bị nhiễm trùng nặng

Sarah Greenaway đã mua keo dán móng tay giả với mục đích làm đẹp mà không ngờ đến hậu quả nghiêm trọng này.

Cô cho biết: "Móng tay của tôi đã bị biến thành màu xanh đen. Khi thuốc kháng sinh không thể giúp được gì, tôi đã phải đến bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ. Điều đó thật đáng sợ. Tôi đã khóc trong đau đớn".

Các bác sĩ đã phải cắt bỏ ngón trỏ phải của cô từ đầu đến lòng bàn tay để loại bỏ hoàn toàn phần nhiễm trùng đã bị hoại tử.

Tuy nhiên, sau đó, Sarah Greenaway lại gặp phải một nhiễm trùng khác và cô đã phải ở lại bệnh viện 2 ngày để điều trị.

Hiện tại, cô vẫn đang phải điều trị vật lí trị liệu để ngón tay có thể hoạt động trở lại và tiến hành các thủ tục pháp lý.

L.H (Theo Mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news