Tin mới

Bình Nhưỡng tái khẳng định mong muốn sớm thống nhất 2 miền Triều Tiên

Thứ ba, 09/01/2018, 19:40 (GMT+7)

Ngày 9/1, trong bối cảnh nối lại cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên sau hơn 2 năm gián đoạn, Bình Nhưỡng đã tái khẳng định rằng việc sớm thống nhất 2 miền Triều Tiên chính là mục tiêu trong lời đề nghị hòa giải mà Triều Tiên đưa ra đối với Hàn Quốc.

Ngày 9/1, trong bối cảnh nối lại cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên sau hơn 2 năm gián đoạn, Bình Nhưỡng đã tái khẳng định rằng việc sớm thống nhất 2 miền Triều Tiên chính là mục tiêu trong lời đề nghị hòa giải mà Triều Tiên đưa ra đối với Hàn Quốc.

Quan chức 2 nước bắt tay trong cuộc gặp. Ảnh: Reuters

Trong bài bình luận đêm 8/1, Hãng thông tấn trung ương (KCNA) cho biết trong bài phát biểu đầu năm mới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã "làm rõ lập trường cứng rắn và yêu nước, cũng như những đề xuất về cải thiện quan hệ liên Triều".

Theo KCNA, động thái trên cho thấy "sự đấu tranh nhằm thống nhất đất nước sẽ được thực hiện ở một cấp độ mới, cao hơn", khẳng định "thống nhất đất nước là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng nhất đối với Triều Tiên".

Theo CNN, Seoul sẽ xem xét tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên tạo điều kiện cho nước này tham dự Olympics mùa đông ở Hàn Quốc vào tháng tới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Roh Kyu Deok nói trong phiên họp thứ 2 của đối thoại cấp cao liên Triều hôm 9/1.

Để phản đối các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, Hàn Quốc đã đơn phương áp đặt lệnh cấm một số quan chức Triều Tiên đến nước này.

Ông Roh Kyu Deok cho hay nếu cần tiến hành những "bước đi ban đầu" nhằm giúp Triều Tiên tham dự Olympics, Seoul sẽ cùng với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước liên quan xem xét vấn đề này.

Trong cuộc hội đàm, Triều Tiên cho biết sẽ cử một phái đoàn quan chức cấp cao, các vận động viên và đội hoạt náo viên tham dự Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang ở Hàn Quốc. 

Trước đó, nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết những nỗ lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm giảm căng thẳng với phía Hàn Quốc đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ ở cả trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, phía Triều Tiên cho rằng Mỹ tỏ ra không ủng hộ những động thái thiện chí của 2 miền Triều Tiên trong những ngày qua.

Ngày 8/1, Bình Nhưỡng đã cáo buộc Mỹ cố tình làm trầm trọng thêm tình hình trên Bán đảo Triều Tiên bất chấp những nỗ lực gần đây của cả Hàn Quốc và Triều Tiên nhằm tìm cách giảm căng thẳng trong quan hệ song phương.

Theo nhật báo Rodong Sinmun, mặc dù những nỗ lực thật sự và bước chủ động từ đầu năm của Triều Tiên nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ liên Triều và điều này đã nhận được sự ủng hộ và đồng cảm sâu sắc cả trong và ngoài nước, song Mỹ vẫn tỏ ra băn khoăn về điều này.

Báo Rodong Sinmun đã chỉ trích việc Mỹ lên kế hoạch trong tháng này sẽ tổ chức các cuộc gặp tại Canada với các đồng minh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên thảo luận về cách thức đối phó với chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng, khẳng định những cuộc gặp như vậy chỉ nhằm mục đích chống Triều Tiên.

Đức Hòa (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news