Tin mới

Bức họa Salvator Mundi (Đấng Cứu Thế) phá kỷ lục với mức giá 450 triệu USD

Thứ năm, 16/11/2017, 15:34 (GMT+7)

Ngày 15/11, trong phiên đấu giá tại phòng đấu giá Christie’s, New York, Mỹ bức tranh Salvator Mundi (Đấng Cứu Thế) của danh họa Leonardo Da Vinci đã được bán đấu giá với mức giá 450 triệu đô la Mỹ (khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng) - mức giá cao nhất trong lịch sử hội họa thế giới.

Ngày 15/11, trong phiên đấu giá tại phòng đấu giá Christie’s, New York, Mỹ bức tranh Salvator Mundi (Đấng Cứu Thế) của danh họa Leonardo Da Vinci đã được bán đấu giá với mức giá 450 triệu đô la Mỹ (khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng) - mức giá cao nhất trong lịch sử hội họa thế giới.

Bức tranh Salvator Mundi (Đấng Cứu Thế)

Salvator Mundi được giới thiệu là "Bức họa cuối cùng của Leonardo da Vinci", và đã được trả với mức giá trên chỉ sau 19 phút đấu giá. Loic Gouzer - người chủ trì cuộc đấu giá - cho biết, Salvator là một bức chân dung chuẩn mực nhất trên thế giới và được vẽ bởi họa sĩ quan trọng nhất trong lịch sử.

 

Leonardo da Vinci (qua đời năm 1519) là một một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà sáng tạo và triết học tự nhiên. Ông được cho là đã vẽ bức họa này cùng thời điểm khi ông giới thiệu bức Mona Lisa.

Đây cũng là cách nó trở thành một phần của bộ sưu tập của Charles đệ Nhất vào đầu thế kỉ XVII chỉ với giá bán 45 Euro (khoảng 1 triệu đồng) do bị nhầm là một bản copy.

Trước đó bức tranh được bán đấu giá cao nhất trong lịch sử là bức Les Femmes d’Alger (Những người phụ nữ Alger – 1955) của danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso với mức giá 179.4 triệu đô la Mỹ (Gần 3900 tỷ đồng) vào năm 2015.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news