Tin mới

Các nước tịch thu xe của tài xế say rượu cũng không thể tùy tiện

Thứ hai, 16/03/2015, 17:04 (GMT+7)

Ở nhiều quốc gia, việc áp dụng luật đối với tài xế say rượu rất nghiêm khắc. Nhưng việc tịch thu phương tiện không thể tùy tiện

Ở nhiều quốc gia, việc áp dụng luật đối với tài xế say rượu rất nghiêm khắc. Nhưng việc tịch thu phương tiện không thể tùy tiện

 

Ở Trung Quốc, nếu nồng độ cồn trong máu trên 0,02% nhưng dưới 0,08% thì sẽ bị phạt từ 1.000-2.000 nhân dân tệ, bị đình chỉ giấy phép trong 6 tháng. Nếu trên 0,08% sẽ bị tù giam lên đến 3 năm, treo giấy phép 5 năm. Nếu gây ra tai nạn chết người sẽ bị tước giấy phép vĩnh viễn. Ở đây không nhắc đến việc tịch thu phương tiện.

Tại Hong Kong, nếu nồng độ cồn trong máu là 0,05% thì người lái xe sẽ bị phạt tiền và bị phạt tù lên đến 3 năm.

Những tài xế tại Nhật Bản bị phát hiện có nồng độ cồn trong máu vượt mức 0,03% phải nộp phạt một khoản tiền lớn, bị cấm lái xe trong một khoảng thời gian dài. Nếu gây tai nạn và cố tình bỏ trốn thì sẽ bị cấm điều khiển phương tiện giao thông trong 10 năm. Nếu làm hơn 1 người đi bộ thiệt mạng, tài xế sẽ bị tước bằng lái suốt đời. Người đi cùng tài xế say rượu cũng bị phạt. Người pha chế rượu trong quán bar nếu biết và vẫn bán rượu cho những người lái xe thì quán sẽ bị tước giấy phép hoạt động.

Ở Đài Loan, nếu nồng độ cồn trong máu trên 0,05%, dưới 0,11% sẽ bị phạt từ 15.000 – 90.000 đài tệ, tước giấy phép trong vòng 1 năm. Nồng độ cồn trên 0,11% sẽ bị tước giấy phép 1 năm và bị cáo buộc tội chống lại an toàn công cộng, bị phạt tù tối đa 2 năm. Nếu lái xe gây ra tai nạn, mức phạt có thể tăng gấp đôi. Còn nếu gây ra tai nạn nghiêm trọng, tài xế sẽ bị tước giấy phép suốt đời, thậm chí bị tử hình.

Theo mục 185, Luật Xe gắn máy năm 1988 của Ấn Độ, nếu tài xế có nồng độ cồn trong máu trên 0,03%, lần đầu vi phạm, họ sẽ bị tù 6 tháng hoặc bị phạt 2.000 rupe. Lần thứ 2 tái phạm trong vòng 3 năm, sẽ bị phạt tù 2 năm hoặc bị phạt 3.000 rupe.

Ở Kuwait, Ả Rập Saudi, tài xế bị cấm uống rượu khi lái xe.

Ở các quốc gia, việc áp dụng luật đối với tài xế say rượu rất nghiêm khắc. Nhưng việc tịch thu phương tiện không thể tùy tiện

Colombia được biết đến là quốc gia có hình phạt nghiêm khắc nhất đối với những người lái xe tại châu Mỹ La-tinh và thực hiện nói không với rượu bia khi lái xe. Nếu tài xế bị phát hiện có nồng độ cồn trong máu từ 0,02%-0,039% thì họ sẽ bị tước bằng lái trong 1 năm, phạt 914 USD và 20 giờ lao động công ích. Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, nếu tài xế có nồng độ cồn trong máu gấp 3 con số trên thì sẽ bị tước bằng lái trong 10 năm, nộp phạt 7.314 USD và 50 giờ lao động công ích. Nếu tài xế gây ra thương tích hoặc chết người, họ sẽ bị phạt tù từ 2,5-18 năm.

 

Tại Đức, những người mới lái xe (dưới 2 năm kinh nghiệm và dưới 21 tuổi) cũng như các lái xe chuyên nghiệp, lái xe bus, xe tải, xe chở khách thương mại không được uống rượu. Nếu phát hiện nồng độ cồn trong máu là 0,03% cùng với bất kỳ vi phạm giao thông hay tai nạn nào, 0,05% mà không cần bằng chứng về tác động có cồn cũng đều sẽ bị phạt 500 euro và bị tước bằng lái 1 tháng. Nếu nồng độ là 0,11% sẽ bị phạt 500 euro và bị tước bằng lái trong ít nhất 6 tháng, nhưng thường là họ sẽ bị tước bằng trong khoảng 1 năm.

 

Italia: Nếu nồng độ cồn từ 0,05%-0,08%, tài xế sẽ bị phạt từ 500-2.000 euro, bị tước giấy phép từ 3-6 tháng. Từ 0,08%-0,15%, họ sẽ bị phạt từ 800-3.200 euro, tước giấy phép từ 6-12 tháng, phạt tù 6 tháng. Nếu nồng độ cồn trên 0,15%, tài sẽ sẽ bị phạt từ 1.500-6.000 euro, tước giấy phép 1-2 năm, phạt tù từ 6-12 tháng, tịch thu phương tiện. Với những người lái xe dưới 3 năm kinh nghiệm, lái xe chuyên nghiệp (xe bus, xe tải), không được uống rượu. Các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau được kiểm tra hơi thở thường xuyên mà không cần nguyên nhân.

Tại Mỹ, nếu lái xe bị phát nồng độ cồn trong máu trên 0,08% khi điều khiển phương tiện, người đó có thể bị phạt tù từ 6 -12 tháng, bị tước giấy phép lái xe vĩnh viễn. Những người vi phạm lần đầu phải nộp 300 USD tiền phạt, bị cấm lái trong vòng 6 tháng. Nếu tái phạm trong vòng 10 năm, tài xế sẽ bị phạt 5.000 USD và lần thứ 3 là 10.000 USD. Trong trường hợp gây tai nạn chết người, lái xe sẽ phải ngồi tù 10 năm.

Bảo Linh (Dịch/Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news