Tin mới

California - Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì rò rỉ khí gas

Thứ năm, 07/01/2016, 16:12 (GMT+7)

Bang California, Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau hơn 2 tháng chịu đựng sự cố rò rỉ khí gas tại khu vực gần khu dân cư ở Los Angeles.

Bang California, Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau hơn 2 tháng chịu đựng sự cố rò rỉ khí gas tại khu vực gần khu dân cư ở Los Angeles.

Các biện pháp khắc phục sự cố rò rỉ khí gas vẫn đang được tiến hành. Ảnh: AP

Theo Reuters, Thống đốc bang California Jerry Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực rò rỉ khí gas ở Los Angeles. Trong một tuyên bố ngày 6/1, Văn phòng Thống đốc cho biết, sức khỏe của hơn 30.000 người ở gần khu dân cư Porter Ranch, thung lũng San Fernandođang bị ảnh hưởng do sự cố rò rỉ khí gas kéo dài hơn 2 tháng qua.

Chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp do mỗi giờ có khoảng 30.000 kg khí methane bị rò rỉ.

Vụ rò rỉ khí gas được phát hiện ngày 23/10/2015 tại một giếng dùng để lưu trữ khí đốt ở Aliso Canyon, ngoại ô Porter Ranch của Los Angeles. Đường ống bơm khí nằm sâu khoảng vài chục mét dưới lòng đất bị vỡ khiến khí đốt bị rò rỉ và nhanh chóng lan rộng trên một khu vực rộng khoảng 1.457 ha.

Tuyên bố của Văn phòng Thống đốc nêu rõ, Công ty khí đốt Nam California - nhà điều hành mỏ khí đốt dưới lòng đất - phải chịu trách nhiệm chi phí khắc phục hậu quả vụ rò rỉ. Công ty này dự kiến có thể khắc phục xong sự cố này vào tháng 2 hoặc tháng 3 tới.

Người dân sống gần khu vực bị ảnh hưởng đã xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, khó thở do chất mercaptan, một loại chất thơm được thêm vào khí đốt tự nhiên.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: rò rỉ khí gas