Tin mới

Cận cảnh máy bay Malaysia bị tên lửa bắn rơi ở Ukraina

Thứ sáu, 18/07/2014, 08:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tại hiện trường, toàn bộ những bộ phận của máy bay chiếc Boeing 777 số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị cháy, vỡ vụn, những hành khách trên chuyến bay đều đã thiệt mạng.

 

 

(Tinmoi.vn) Tại hiện trường, toàn bộ những bộ phận của máy bay chiếc Boeing 777 số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị cháy, vỡ vụn, những hành khách trên chuyến bay đều đã thiệt mạng.

Ngày 17/7, chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MASA) rơi xuống lãnh thổ Ukraina khi nó đang bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur cùng 295 người (gồm 15 thành viên phi hành đoàn). Ảnh: Twitter

 

Địa điểm máy bay rơi được xác định nằm ở phía bắc thành phố Torez thuộc tỉnh Donetsk. Ảnh: Reuters/Twitter

Gần như toàn bộ chiếc máy bay rơi bị vỡ vụn. Ảnh: Twitter

Thông tin ban đầu, toàn bộ 295 hành khách và phi hành đoàn  trên chuyến bay đều thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Giới chức Ukraina thông báo họ tìm thấy khoảng 100 thi thể. Ảnh: Twitter

 

Các mảnh vỡ của máy bay rơi vãi cách hiện trường khoảng 15km. Ảnh: RT/Twitter

Chính phủ Ukraina và phe ky khai cáo buộc lẫn nhau về việc bắn máy bay Boeing 777 của MAS. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Phiến quân ly khai Ukraina bác bỏ cáo buộc họ là thủ phạm bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia. Ảnh: Reuters/Twitter

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10 phút trước khi phi cơ bay ra khỏi không phận Ukraina. Ảnh: Reuters

Lộ trình của chuyến bay MH17 trước khi nó rơi. Ảnh: Twitter

Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không MAS. Ảnh: AFP

Vào ngày 17/7, Putin rời Brazil – nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS – để trở về Moscow (hình máy bay ở trên). Cùng ngày, chuyến bay MH17 (máy bay ở dưới) của hãng hàng không Malaysia Airlines (MASA) rơi xuống lãnh thổ Ukraina khi nó đang bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur cùng 295 người. Đường bay của phi cơ Boeing 777 và chuyên cơ của Tổng thống Vladimir Putin gần giống nhau trong ngày 17/7 và một nguồn tin cho rằng mục tiêu của tên lửa là ông chủ Điện Kremlin. Ảnh: AFP

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Báo Nga: "Phương Tây nên giữ lấy răng vì ngụy tạo vụ MH17"

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda, các chuyên viên quân sự Nga cho rằng, báo cáo sơ bộ mới công bố của nhóm nghiên cứu quốc tế điều tra vụ máy bay MH17 bị bắn hạ rất giống với lối điều tra của WADA về các vận động viên Nga tại Olympic và Paralympic.