Tin mới

"Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng chưa từng thấy"

Thứ năm, 15/09/2016, 09:42 (GMT+7)

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhận định, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao chưa từng thấy.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhận định, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao chưa từng thấy.

"Mức độ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã tăng lên rất rất cao. Trong quá khứ, tôi chưa bao giờ thấy căng thẳng kiểu này gia tăng trên bán đảo Triều Tiên", Yonhap dẫn lời ông Ban hôm qua nói tại cuộc họp báo đánh dấu khai mạc Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

"Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần đoàn kết và hành động khẩn cấp để ngăn chặn, trước tiên là các hành động khiêu khích của Triều Tiên".

Tổng thư ký cũng nói thêm rằng hội đồng nên có biện pháp cần thiết để gửi "thông điệp mạnh mẽ" tới nước này.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhận định căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng chưa từng có. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên hôm 9/9 tuyên bố đã thử thành công đầu đạn hạt nhân có thể gắn được trên tên lửa và cuộc thử nghiệm mới  giúp Bình Nhưỡng có khả năng sản xuất những loại vũ khí hạt nhân "đa dạng, nhẹ hơn và nhỏ hơn".

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên Hợp Quốc đã lên tiếng chỉ trích vụ thử nghiệm thứ 5 này của Triều Tiên. Không lực Mỹ sau đó triển khai các phi cơ B-1B Lancer bay qua căn cứ không quân Osan, phía nam Seoul, trong động thái răn đe Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chỉ trích hành động của Bình Nhưỡng là "liều lĩnh điên khùng, chỉ nhanh chóng đẩy miền Bắc vào con đường tự hủy diệt".

"Nếu có bất kỳ dấu hiệu sử dụng vũ khí hạt nhân từ miền Bắc, chúng tôi sẽ tiến hành đợt tấn công phủ đầu nhằm vào giới lãnh đạo Triều Tiên trong sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ", Trưởng ban lập kế hoạch chiến lược thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lim Ho-young tuyên bố.

Phía Nhật Bản vừa gửi công hàm phản đối, vừa điều máy bay thu thập mẫu không khí để phân tích phóng xạ. Theo nhiều nguồn tin, Tokyo đang xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt riêng nhằm vào Bình Nhưỡng.

Xem thêm video:

[mecloud]armehYln9h[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news