Tin mới

Căng thẳng với Ukraine, Nga triển khai lá chắn S-400 đến Crimea

Thứ bảy, 13/08/2016, 08:26 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/8 tuyên bố nước này sẽ triển khai một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 tới Crimea trong bối cảnh an ninh bán đảo đang ở thời điểm căng thẳng nhất trong hơn 2 năm qua.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/8 tuyên bố nước này sẽ triển khai một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 tới Crimea trong bối cảnh an ninh bán đảo đang ở thời điểm căng thẳng nhất trong hơn 2 năm qua.

Hãng TASS dẫn thông cáo của văn phòng báo chí quân khu cho biết: "Trung đoàn tên lửa phòng không của không lực số 4 và quân đội phòng không của Quân khu phía Nam đóng quân tại Cộng hoà Crimea vừa nhận một hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 hiện đại để tham gia chiến dịch". 

Động thái này của Nga diễn ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết áp dụng các biện pháp đáp trả sau khi cáo buộc Ukraine âm mưu khủng bố Crimea.

Ngày 10/8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB ngày cho biết đã đập tan âm mưu tấn công khủng bố Crimea của Ukraine. Tuy nhiên, phía Kiev đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng Moscow đang tìm cớ đe dọa quân sự từ Ukraine và nước này cam kết không giành lại Crimea bằng "vũ lực".

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất, tham gia phục vụ năm 2007 và hiện đang được triển khai tới Syria. Hệ thống có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không, bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây. Nó cũng có thể phát hiện khoảng 300 mục tiêu và phóng tên lửa bắn hạ khoảng 30 mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách tối đa đến 400 km.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news