Tin mới

Chìm phà Hàn Quốc: Quân đội Mỹ lạc quan vẫn còn người sống sót

Thứ bảy, 19/04/2014, 09:10 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một nhóm Hải quân Mỹ tham gia hỗ trợ Hàn Quốc tìm kiếm những người sống sót trong thảm họa chìm phà vẫn lạc quan rằng vẫn còn người sống sót, bất chấp điều kiện thời tiết khó khăn.

(Tinmoi.vn) Một nhóm Hải quân Mỹ tham gia hỗ trợ Hàn Quốc tìm kiếm những người sống sót trong thảm họa chìm phà vẫn lạc quan rằng vẫn còn người sống sót, bất chấp điều kiện thời tiết khó khăn.

Tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard của Mỹ đã tham gia vào nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ ngay sau khi xảy ra vụ chìm phà Sewol phía Tây Nam Hàn Quốc sáng sớm ngày 16/4. Tàu đã tiến hành điều tra rà soát thường xuyên ngoài khơi nhằm tìm kiếm người sống sót.

Chìm phà Hàn Quốc: Quân đội Mỹ lạc quan vẫn còn nhiều người sống sót

Tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard của Mỹ đang tham gia tìm kiếm tại khu vực phà chìm

Hai trực thăng MH-60 Seahawk, có căn cứ trên tàu Mỹ, đã tìm kiếm toàn bộ khu vực trong khi 270 người vẫn mất tích.

Trung úy  Hải quân Arlo Abrahamson cho biết "Chừng nào chúng tôi còn làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ tại hiện trường thì chứng đó, chúng tôi vẫn sẽ lạc quan và hi vọng".

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết những nỗ lực tìm kiếm luôn bị cản trở do điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại khu vực xảy ra tai nạn.

Trong khi đó, Cảnh sát biển Hàn Quốc cũng điều chỉnh số lượng hành khách có mặt trên phà từ 475 lên 476, đồng thời thay đổi số lượng người sống sót là 174, ít hơn 5 người so với con số 179 được công bố trước đó.

 

Yên Yên (Theo Yonhap)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news