Tin mới

Chìm phà Hàn Quốc: Thêm một thợ lặn thiệt mạng khi tiếp cận phà Sewol

Thứ bảy, 31/05/2014, 14:37 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 30/5 đưa tin, đã có thêm một thợ lặn thiệt mạng trong khi tham gia cứu hộ trong thảm họa chìm phà Sewol khiến gần 300 người thiệt mạng.

(Tinmoi.vn) Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 30/5 đưa tin, đã có thêm một thợ lặn thiệt mạng trong khi tham gia cứu hộ trong thảm họa chìm phà Sewol khiến gần 300 người thiệt mạng.

Thợ lặn 46 tuổi, họ Kim gặp nạn khi đang nỗ lực nhằm cắt một lỗ tiếp cận mới để vào bên trong chiếc phà Sewol.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết, thợ lặn 46 tuổi, họ Kim, đã được đưa lên từ dưới nước trong tình trạng bất tỉnh và chảy máu ở mặt.Thợ lặn này sau đó được thông qua đời tại bệnh viện, nhưng hiện chưa xác định chính xác nguyên nhân khiến ông Kim tử vong.

Chìm phà Hàn Quốc: Thêm một thợ lặn thiệt mạng khi tiếp cận phà Sewol

Các thợ lặn tại hiện trường xảy ra thảm họa chìm phà Sewol khiến khoảng 300 người thiệt mạng

Tuy nhiên, ông Park In -ho, Trưởng khoa giải phẫu thần kinh tại Bệnh viện Mokpo Hankook, cho biết, bản chụp X-quang và CT của thợ lặn Lee cho thấy cả hai lá phổi của ông đều bị tổn hại nghiêm trọng bởi chấn thương bên ngoài.

"Chúng tôi nghi ngờ rằng ông đã chết vì áp lực nước cao, dẫn đến bị tràn khí màng phổi", ông Park nói.

Thợ lặn Lee là người thứ ba chết trong quá trình tiến hành hoạt động tìm kiếm, sau cái chết của một thợ lặn dân sự và một người phục dịch Hải quân .

Không thi thể nào được trục vớt kể từ ngày 21/5 và cho tới nay số người thiệt mạng trong thảm họa chìm phà được xác nhận là 288 người. Hiện 16 người vẫn đang mất tích.

Các thợ lặn đã phải vật lộn với các dòng chảy mạnh và làm việc trong điều kiện tầm nhìn dưới nước gần như bằng 0. Khoảng 20 thợ lặn đã được điều trị vì các vết thương và bệnh giảm áp trong quá trình cứu hộ.

 

Yên Yên (Theo Yonhap)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news