Tin mới

Chìm phà Sewol: Số người chết đã là 150, hết hy vọng có người sống sót

Thứ tư, 23/04/2014, 08:50 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đến 11h30 ngày 23/4, các thợ lặn tham gia công tác tìm kiếm đã đưa thêm nhiều thi thể ra khỏi chiếc phà chìm dưới nước, nâng tổng số người thiệt hại trong thảm họa hàng hải Hàn Quốc lên 150.

(Tinmoi.vn) Đến 11h30 ngày 23/4, các thợ lặn tham gia công tác tìm kiếm đã đưa thêm nhiều thi thể ra khỏi chiếc phà chìm dưới nước, nâng tổng số người thiệt hại trong thảm họa hàng hải Hàn Quốc lên 150.

 

Chìm phà Sewol: Số người chết tăng lên 130, không còn hy vọng người sống sót

Các thợ lặn tiếp tục đưa thêm nhiều thi thể nạn nhân ra khỏi thân phà

Cùng với số người chết tăng lên, số hành khách mất tích tại thời điểm này là 152. Cơ quan chức năng dự đoán số người chết sẽ còn tăng lên trong ngày hôm nay, khi nỗ lực tìm kiếm được triển khai mạnh mẽ hơn với sự tham gia của robot hiện đại.

Chính quyền tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực tìm kiếm những hành khách mất tích sau khi điều kiện thời tiết trên biển dần tốt hơn. Bên cạnh việc các thợ lặn trực tiếp thâm nhập vào bên trong phà, Hàn Quốc cũng huy động các thiết bị hiện đại là những robot điều khiển từ xa dưới nước, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Chìm phà Sewol: Số người chết tăng lên 130, không còn hy vọng người sống sót

Sự đau khổ đến tột cùng của người thân các nạn nhân

Bước sang ngày thứ thứ 7 kể từ khi tai nạn thảm khốc xảy ra, hy vọng dành cho những người sống sót dường như đã không còn. Thân nhân gia đình hành khách cũng đã tuyệt vọng được gặp lại những người thân yêu, thay vào đó, họ mong muốn được nhìn mặt người thân lần cuối.

Các nỗ lực tìm kiếm hiện giờ đang tập trung vào tầng 3 và 4 của phà, nơi đa số hành khách tập trung khi tai nạn xảy ra.

Chìm phà Sewol: Số người chết tăng lên 130, không còn hy vọng người sống sót

 Robot nhiều chân Crabster CR200 - một thiết bị hiện đại hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân dưới nước

Theo thông tin từ cuộc điều tra của cảnh sát, nguyên nhân khiến phà Sewol bị chìm là do cú rẽ đột ngột của nữ thuyền phó Park khi phà đang đạt tốc độ cao (35km/h), khiến nó bị mất thăng bằng và nghiêng dần. 

Ngoài việc sử dụng tàu hải quân và các robot để tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới nước, các tàu cỡ nhỏ và trực thăng cũng được chính quyền huy động nhằm phát hiện các thi thể có thể nổi trên mặt nước.

 

Yên Yên (Theo Korea Herald) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news