Tin mới

Chuyên gia Mỹ cảnh báo lạnh người nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra

Thứ ba, 24/10/2017, 16:10 (GMT+7)

Chuyên gia an ninh quốc tế Paul Edwards thuộc Đại học Stanford mới đây đã lên tiếng cảnh báo, chiến tranh hạt nhân có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khí hậu toàn cầu.

Chuyên gia an ninh quốc tế Paul Edwards thuộc Đại học Stanford mới đây đã lên tiếng cảnh báo, chiến tranh hạt nhân có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khí hậu toàn cầu.

Phát biểu trong chương trình The AM Show, ông Edwards cho rằng, ai cũng biết về ảnh hưởng của vụ nổ hạt nhân, nhưng ít ai nói về tác động của nó tới khí hậu. Theo vị chuyên gia này, "bản thân bom có thể giải phóng rất nhiều bụi, tuy nhiên, điều đó không nguy hiểm bằng hậu quả nếu nó rơi xuống rừng hoặc thành phố".

Theo ông Edwards, quả bom có khả năng gây ra những đám cháy lớn, tác động trực tiếp đến tầng bình lưu và gây ra những ảnh hưởng khí hậu thực sự nghiêm trọng.

Ông Edwards nhấn mạnh, nếu chiến tranh hạt nhân thật sự xảy ra, tầng ozone sẽ bị phá hủy đến mức "chúng ta chưa từng thấy và chưa từng xảy ra trong lịch sử loài người". 

Chuyên gia cảnh báo, "tia cực tím sẽ xuyên qua tầng ozone và đốt cháy mùa màn, hệ sinh thái và con người". Theo ông Edwards, khói, bụi sẽ làm hạ nhiệt trên hành tinh xuống còn 2 độ, qua đó đưa chúng ta trở về kỷ băng hà khoảng 700 hoặc 800 năm trước.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tokyo cảnh báo rằng mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên đã "răng lên mức chưa từng có". Hàn Quốc cũng cho rằng “những hành vi khiêu khích của Triều Tiên ngày càng trở nên tồi tệ hơn”.

Nghiêm Thu(Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news