Tin mới

Con số bất ngờ về công dân Mỹ, phương tây bị Triều Tiên mật giam

Thứ bảy, 13/05/2017, 11:29 (GMT+7)

Mới đây, một thương gia người Canada, ông James Leigh-một cố vấn an ninh từng bị quan chức Triều Tiên thẩm vấn đã tiết lộ thông tin gây sốc về số công dân Mỹ và phương Tây đang bị Triều Tiên giam giữ bí mật.

Mới đây, một thương gia người Canada, ông James Leigh-một cố vấn an ninh từng bị quan chức Triều Tiên thẩm vấn đã tiết lộ thông tin gây sốc về số công dân Mỹ và phương Tây đang bị Triều Tiên giam giữ bí mật.

Tờ Daily Mail hôm qua 12/5 đưa tin, người Canada này cho biết ông từng bị giam sau khi được một quan chức mời tới Triều Tiên tham dự lễ kỷ niệm thành lập quân đội nước này hồi tháng 4 vừa qua.

Tuy nhiên, ngay khi vừa bước xuống sân bay, ông bị lục soát và giam giữ trong nhiều ngày với giáo sư Mỹ Tony Kim. Tony Kim là người bị chính quyền Triều Tiên bắt vì cáo buộc có những "hành động thù địch nhằm lật đổ Triều Tiên".

Mới đây, ông Leigh đã có buổi trò chuyện với hãng tin Newsmax. Trong cuộc trò chuyện, cựu cố vấn an ninh này đã khẳng định, chính quyền ông Kim Jong-un không chỉ bắt giữ 4 công dân Mỹ như truyền thống đã công bố. Cũng theo ông này, chính quyền Kim Jong-un còn tiến hành bắt giữ nhiều công dân phương Tây khác.

Theo vị cố vấn an ninh Canada, ông còn nghe thấy các sĩ quan trại giam tra hỏi, rằng có phải Tony Kim làm việc cho Tổng thống Trump hay không. 

Câu chuyện được đưa ra khi tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên vẫn chưa chấm dứt. Hiện, chính quyền Kim Jong-un và Donald Trump liên tục có những hành động gây căng thẳng.

Hôm 7/5 vừa qua, Triều Tiên tiếp tục bắt giữ thêm một công dẫn Mỹ vì tình nghi người này có hành động thù địch chống phá nhà nước nhằm lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, người bị bắt tên là Kim Hak Song và từng có thời gian làm việc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (PUST).

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news