Tin mới

Cứu được 2.000 người di cư giữa Địa Trung Hải chỉ trong một ngày

Thứ bảy, 25/06/2016, 10:02 (GMT+7)

Cảnh sát biển Italy cho biết họ đã cứu được hơn 2.000 người di cư từ những con tàu bị quá tải trên Địa Trung Hải vào hôm 24/6 khi những kẻ buôn lậu tăng cường hoạt động trong 2 ngày liên tiếp do thời tiết tốt.

Cảnh sát biển Italy cho biết họ đã cứu được hơn 2.000 người di cư từ những con tàu bị quá tải trên Địa Trung Hải vào hôm 24/6 khi những kẻ buôn lậu tăng cường hoạt động trong 2 ngày liên tiếp do thời tiết tốt.

Người di cư lênh đênh trên biển. Ảnh: Reuters

Hơn 7.100 người đã liều băng qua vùng biển quốc tế hôm 23/6, nhiều người họ đang trong hành trình nguy hiểm đi từ Libya.

Cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất trong lịch sử châu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới đang trong năm thứ 3 và có rất ít dấu hiệu cho thấy sự hạ nhiệt.

Các tàu của tổ chức Bác sĩ Không biên giới, Trạm cứu hộ Di cư ngoài khơi, hải quân Italy, cơ quan biên giới Frontex của EU và phái đoàn chống buôn người của khối Sophia, tất cả đã giúp đưa người dư cư thoát khỏi 9 con tàu hôm 24/6.

Khoảng 60.000 người di cư đã được đưa tới Italy năm nay, theo Bộ Nội vụ nước này.

Bảo Linh (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news