Tin mới

Dân Ả Rập Saudi “sướng điên” vì tân vương chi 40 tỷ USD mừng lên ngôi

Thứ tư, 25/02/2015, 16:22 (GMT+7)

Đức vua Ả Rập Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud đã chi hàng triệu USD để ăn mừng sau lễ đăng quang của mình.

Đức vua Ả Rập Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud đã chi hàng triệu USD để ăn mừng sau lễ đăng quang của mình.

 

Tân vương của Ả Rập Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud đã chi gần 21 tỷ bảng Anh (gần 40 tỷ USD) cho cư dân nước này để đánh dấu lễ lên ngôi của mình.

Trong một thông điệp trên Twitter – hiện đã được chia sẻ hơn 350.000 lần – Đức vua đã viết: “Mọi người thân mến: Các bạn xứng đáng nhận nhiều hơn thế này và bất cứ những gì tôi làm đều sẽ không thể mang lại những gì các bạn xứng đáng nhận được”.

Lần “vung tiền phát chẩn” khổng lồ này gồm tiền lương trợ cấp cho tất cả lao động trong nước cũng như quân nhân, sinh viên và người về hưu.

Vua Salman đã phát chẩn khoảng gần 40 tỷ USD cho người dân Ả Rập Saudi sau khi đăng quang

Người dân Ả Rập Saudi đã rất vui mừng khi có được những chiếc smart phone mới, những chiếc đồng hồ sang trọng và những ngày nghỉ kỳ lạ để ăn mừng buổi lễ.

Một số nam giới còn nhận được số tiền đặc biệt đủ để họ kết hôn lần đầu hoặc cưới thêm vợ hai, vợ ba.

Ngoài ra còn có các khoản tài trợ hào phóng cho các hiệp hội nghề nghiệp khác cũng như các câu lạc bộ văn hóa, thể thao.

John Sfakianakis, Giám đốc khu vực Trung Đông thuộc tập đoàn Ashmore, một công ty đầu tư nói với tờ New York Times rằng: “Giờ là thời gian tiệc tục ở Ả Rập Saudi”.

Những người được phát chẩn trong lực lượng lao động tại nước này ước tính lên đến 3 triệu người.

Trên mạng xã hội, người Ả Rập Saudi đã ăn mừng tin tức này.

Một số công ty tư nhân cũng sẽ nhận được tiền hỗ trợ cho nhân viên của họ sau khi đức vua lên ngôi.

Vua Salman, 79 tuổi, lên ngôi hồi tháng trước sau khi người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, cố vương Ả Rập Saudi qua đời ở tuổi 90 do bệnh viêm phổi.

Từ lâu, chiến thuật thu phục người dân bằng việc phát chẩn tiền sau lễ đăng quang đã rất phổ biến đối với một vị vua tại Ả Rập Saudi.

Bảo Linh (Dailymail)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news