Tin mới

Đao phủ "Râu trắng" khét tiếng của IS bị bắt

Thứ năm, 04/01/2018, 09:37 (GMT+7)

Lực lượng Iraq đã bắt một trong những kẻ hành quyết khét tiếng nhất của IS có biệt danh là "Râu trắng".

Lực lượng Iraq đã bắt một trong những kẻ hành quyết khét tiếng nhất của IS có biệt danh là "Râu trắng".

Hãng thông tấn AhulBayt cho hay Abu Omer - chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có biệt danh là "Râu trắng" đã chủ trì hàng chục vụ hành quyết Mosul, nơi từng được coi là thành trì của phiến quân. 

Abu Omer đọc "bản án" trước khi nạn nhân bị chặt đầu. Ảnh: NC

Y đã từng bị bắt vào ngày 28/12 sau khi những người dân tại địa phương tiết lộ nơi ẩn náu của y trong thành phố. Các phương tiện truyền thông sau đó đã đăng tải những bức ảnh cho thấy Omer bị áp giải vào một đồn cảnh sát ở Iraq.

Omer xuất hiện trong những đoạn video hành quyết được quay trước khi IS chịu tổn thất nặng nề ở Syria và Iraq. Tên này đã phát biểu trước đám đông trước khi IS chặt đầu hay ném đá đến chết nạn nhân. Những người đồng tính còn bị ném ra khỏi các tòa nhà.

Trong năm 2007, IS đã bị diệt trừ tại hai sào huyệt cuối cùng của Raqqa và Mosul. Dù Iraq và Syria đã tuyên bố chiến thắng IS, dưới 1.000 chiến binh của nhóm vẫn ở hai nước này. Liên minh quốc tế đang nỗ lực săn lùng và loại bỏ những tên sống sót.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news