Tin mới

Đề phòng Mỹ tấn công, Nga điều chiến hạm bảo vệ Syria

Thứ hai, 27/08/2018, 13:51 (GMT+7)

Trước nguy cơ Mỹ và hai đồng minh Anh, Pháp có thể tái tấn công Syria, Nga đã điều các chiến hạm đến bảo vệ quốc gia Trung Đông này.

Trước nguy cơ Mỹ và hai đồng minh Anh, Pháp có thể tái tấn công Syria, Nga đã điều các chiến hạm đến bảo vệ quốc gia Trung Đông này.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lại thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho hay hai tàu trục khu thuộc Hạm đội biển Đen của Nga là tàu Đô đốc Grigorovich và tàu Đô đốc Essen đang trên đường tới Địa Trung Hải nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của nước này trong khu vực.

Theo đó,trên đường đi đến đích cuối cùng, các tàu chiến trên đã tiến hành hàng loạt các bài tập trận hải quân, kể cả phát hiện và theo dõi mục tiêu giả định là tàu ngầm của kẻ thù. 

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich đang trên đường tới vùng biển Syria. Ảnh: BI

Động thái trên diễn ra vào thời điểm Bộ Quốc phòng Nga đang lên tiếng cáo buộc quân Mỹ, Anh và Pháp chuẩn bị xúc tiến các cuộc không kích mới nhắm vào Syria, lấy cớ các lực lượng Chính phủ Syria đang sở hữu vũ khí hóa học.

Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, để thực hiện âm mưu trên, các tay súng nổi dậy ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria đang dàn dựng một vụ tập kích dân thường bằng vũ khí hóa học, rồi đổ tội cho Damascus. Trong khi đó, liên quân do Mỹ dẫn đầu sẵn sàng thực hiện một chiến dịch tấn công "trừng phạt" Syria ngay sau khi vụ dàn dựng hoàn tất.

Konashenkov nói, các tuyên bố công khai gần đây của quan chức Mỹ, Anh và Pháp đã để lộ âm mưu trên. Chẳng hạn như, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton từng đe dọa sẵn sàng dùng vũ lực chống Syria nếu Damascus sử dụng vũ khí hóa học. Trong một cuộc gặp mới đây với Thư ký Hội đồng an ninh Nga, ông Bolton thậm chí cảnh báo người Mỹ đang "sẵn sàng hành động" với sức mạnh khủng khiếp hơn trước kia.

Mỹ, Anh và Pháp từng phối hợp mở đợt không kích quy mô lớn vào Syria hồi giữa tháng 4/2018 nhằm trả đũa vụ tập kích nghi dùng vũ khí hóa học ở Douma, Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus một tuần trước đó. Washington và các nước đồng minh phương Tây cáo buộc Chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công, bất chấp sự phản đối của Moscow và Damascus.

Hồi tháng 7 vừa qua, các chuyên gia thuộc Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) thông báo đã phát hiện các dấu vết hóa chất chứa chlorine ở Douma. Song, họ không có bằng chứng khẳng định chất độc thần kinh này từng được sử dụng trong vụ tấn công giết hại khoảng 70 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em này.

Trước những cảnh báo mới từ phía các nhà chức trách Nga, quân đội Syria (SAA) ngày 26/8 đã cử lực lượng tiếp viện đến các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy ở tỉnh Idlib.

Các video và hình ảnh đăng tải trên một số mạng xã hội cho thấy, binh lính thuộc Sư đoàn 4 thiết giáp của SAA cùng nhiều xe vận tải pháo binh và xe tăng đang tiến đến 3 khu vực tiền tuyến giáp ranh với thành trì trọng yếu cuối cùng của lực lượng nổi dậy tại tỉnh tây bắc Syria.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đồng minh Pháp