Tin mới

Đoàn tháp tùng ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam vừa qua có gì đặc biệt?

Thứ năm, 16/11/2017, 08:52 (GMT+7)

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 12-13/11.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 12-13/11.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập kể từ sau Đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào tháng trước, sự kiện ông được tái bầu làm Tổng bí thư, Chủ tịch Quân ủy trung ương.

Đáng chú đoàn tháp tùng ông Tập lần này, ngoài ba Ủy viên Bộ chính trị khóa mới gồm Bí thư Ban Bí thư kiêm Chủ nhiệm Văn phòng trung ương Đinh Tiết Tường, Chủ nhiệm Văn phòng tiểu tổ lãnh đạo tài chính kinh tế Lưu Hạc và Ủy viên Quốc vụ viện, Chủ nhiệm Văn phòng tiểu tổ lãnh đạo công tác đối ngoại trung ương Dương Khiết Trì, còn có thêm ba Bí thư tỉnh ủy khác.

Đoàn tháp tùng ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam vừa qua có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Chủ tịch và các ông (bên trái) Lưu Hạc, Vương Nghị, Hà Lập Phong, Bành Thanh Hoa, Trần Hào... trong phiên làm việc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ba Bí thư tỉnh ủy lần lượt là Bí thư tỉnh ủy Quý Châu Tôn Chí Cương, Bí thư đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Bành Thanh Hoa và Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Trần Hào cũng đã tham dự rất nhiều hoạt động trao đổi giao lưu trong thời gian ông Tập Cận Bình ở Việt Nam.

Lý giải về sự hiện diện đặc biệt của ba Bí thư tỉnh ủy trên, truyền thông Trung Quốc cho biết, ba tỉnh này đều có mối quan hệ hợp tác song phương chặt chẽ với các địa phương Việt Nam.

Về Quảng Tây - tỉnh biên giới giáp Việt Nam, Nhật báo Quảng Tây chỉ ra, tỉnh này là địa phương có trao đổi thương mại lớn nhất của Trung Quốc với Việt Nam trong 17 năm liên tục.

Từ tháng 12/2012 sau khi đảm nhận vị trí Bí thư đảnh ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ông Bành Thanh Hoa đã nhiều lần dẫn đầu đoàn đại biểu địa phương sang thăm và làm việc với lãnh đạo các địa phương Việt Nam. Hai năm trước, ông này cũng tháp tùng ông Tập trong chuyến công du Việt Nam.

Đặc biệt, kể từ năm 2016, Bí thư tỉnh Quảng Tây và bốn Bí thư các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang đều tham gia cuộc gặp mặt đầu xuân hàng năm.

Ngoài Quảng Tây, Vân Nam cũng là tỉnh có đường biên giới với Việt Nam. Từ năm 2017, tỉnh Vân Nam và bốn tỉnh nước ta là Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên đã xây dựng cơ chế hội nghị nhóm công tác chung. Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc một phần lớn lưu thông qua tỉnh Vân Nam.

So với hai tỉnh trên, Quý Châu tuy không có đường biên giới chung với nước ta nhưng những năm gần đây sự hợp tác, trao đổi giữa Quý Châu và các địa phương Việt Nam đạt được nhiều thành tựu về lĩnh vực trao đổi giáo dục, giao lưu văn hóa.

Tại Tuần giao lưu giáo dục Trung Quốc - ASEAN lần thứ 7 hồi tháng 9/2014, Chủ tịch tỉnh Quý Châu khi đó là ông Trần Mẫn Nhĩ từng bày tỏ mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng về văn hóa giáo dục, kinh tế với các nước ASEAN thông qua diễn đàn này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news