Tin mới

Gia đình tan nát vì không có nhà vệ sinh

Thứ hai, 21/08/2017, 16:54 (GMT+7)

Tòa án bang Rajasthan đã cho phép một phụ nữ ly dị chồng vì không có phòng riêng và nhà vệ sinh trong nhà.

Tòa án bang Rajasthan đã cho phép một phụ nữ ly dị chồng vì không có phòng riêng và nhà vệ sinh trong nhà.

Sự việc xảy ra hôm 18/8 vừa qua. Theo đó, thẩm phán Rajendra Kumar Sharma nhấn mạnh, nhà vệ sinh là cần thiết và việc đi vệ sinh ở nơi công cộng là điều đáng xấu hổ của xã hội và sự tra tấn của phụ nữ.

Trong phiên tòa, cô gái này than phiền rằng cô bị đối xử rất tàn nhẫn. Sau nhiều lần năn nỉ chồng và gia đình chồng xây nhà vệ sinh không thành, cô đã quyết định nộp đơn ly hôn.

Theo luật sư, người phụ nữ này kết hôn vào năm 2011 và quyết định ly hôn vào năm 2015. Cặp đôi này không có con.

Thẩm phán cho rằng, đi vệ sinh công cộng là sự nhục nhã và thật tàn nhẫn khi từ chối để phụ nữ có một nơi an toàn, riêng tư để đi vệ sinh. Phụ nữ trong các ngôi làng thường phải chờ đến tối mới được ra ngoài đi vệ sinh.

Tại Ấn Độ, tòa án sẽ cho phép các cặp đôi ly hôn trong trường hợp họ chứng minh được sự tàn nhẫn, bạo lực và nhu cầu tài chính quá mức. 

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news