Tin mới

"Gót chân Asin" của quân đội Triều Tiên

Thứ sáu, 25/08/2017, 14:47 (GMT+7)

Những lệnh trừng phạt, tình hình hạn hán nghiêm trọng là hai vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của hàng triệu người Triều Tiên khốn đốn, trong đó có quân đội nước này.

Những lệnh trừng phạt, tình hình hạn hán nghiêm trọng là hai vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của hàng triệu người Triều Tiên khốn đốn, trong đó có quân đội nước này.

Tờ The Guardian (Anh) mới đây đưa tin, các tổ chức của Liên Hợp Quốc và một số nguồn thạo tin cho biết, một đợt hạn hán đã tàn phá mùa màng vào đầu mùa hè năm nay. Đợt hạn hán kéo dài này khiến Bình Nhưỡng đã không còn đủ lương thực để cung cấp cho binh lính trong quân đội. 

Một nhà làm phim tài liệu người Nhật Jiro Ishimaru có một mạng lưới nhà báo bên trong Triều Tiên, được trang bị các điện thoại di động lậu.

Theo ông Jiro, tuy mức sống của người dân đã được cải thiện nhiều dưới thời của ông Kim Jong-un, tuy nhiên, hiện nhiều công dân nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu ăn. Một số công dân còn đối mặt với nguy cơ thất nghiệp sau những lệnh trừng phạt cứng rắn của cộng đồng quốc tế áp dụng đối với Triều Tiên khi Bình Nhưỡng liên tiếp thử tên lửa.

Ông Jiro cho biết, mới đây, ông đã liên lạc với một số cộng tác viên tại Triều Tiên để dò hỏi về điều kiện sống. Ông kể lại với The Guardian, "một số người nói với tôi về việc chiến tranh với Mỹ, tuy nhiên, quá nhiều binh sĩ Triều Tiên đang không đủ sức khỏe để chiến đấu".

Tuy nhiên, vì lo ngại viễn cảnh suy dinh dưỡng và bệnh dịch, Liên Hợp Quốc đã thông qua 6,3 triệu USD viện trợ giúp quốc gia cô lập này đối phó với nạn thiếu ngô, gạo, khoai tây cùng nhiều loại nông sản khác.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news