Tin mới

Hải Dương 981 khoan xong giếng dầu áp suất cao trên Biển Đông

Thứ ba, 25/08/2015, 09:08 (GMT+7)

Trung Quốc hôm 24/8 tuyên bố giàn khoan Hải Dương 981 đã hoàn thành khoan thăm dò giếng dầu nước sâu có áp suất, nhiệt độ cao đầu tiên tại mỏ Lăng Thủy ở Biển Đông, cách đảo Hải Nam 75 hải lý.

Trung Quốc hôm 24/8 tuyên bố giàn khoan Hải Dương 981 đã hoàn thành khoan thăm dò giếng dầu nước sâu có áp suất, nhiệt độ cao đầu tiên tại mỏ Lăng Thủy ở Biển Đông, cách đảo Hải Nam 75 hải lý.

Theo tin tức trên Tân Hoa xã, giếng dầu Lăng Thủy 25-1S-1 cách thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam khoảng 140 hải lý. Giếng này có độ sâu từ mặt nước tới đáy biển gần 1.000 mét và được thiết kế khoan sâu tới hơn 4.000 mét, có hệ số áp suất vào khoảng 1,7 đến 1,9, nhiệt độ cao hơn 150 độ C. Đây là loại giếng dầu có áp suất và nhiệt độ cao.

Hải Dương 981 chính là giàn khoan Bắc Kinh đã ngang nhiên kéo vào vùng biển Việt Nam hồi tháng 5/2014, gây căng thẳng cho cả khu vực.

Giàn khoan biển sâu trị giá 1 tỉ USD này thuộc sở hữu của Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC), nhà khai thác và sản xuất dầu khí xa bờ lớn nhất nước này, theo Reuters.

Giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép vào vùng biển Việt Nam hồi tháng 5/2014. 

Tạ Ngọc Hồng, Cục trưởng Cục quản lý dầu khí khu vực phía tây Biển Đông của CNOOC cho rằng việc khoan thành công giếng dầu khí đầu tiên tại Biển Đông có nhiệt độ, áp suất cao, cho thấy Trung Quốc đạt "đột phá về kỹ thuật", giúp Trung Quốc đẩy mạnh "thăm dò khai thác các mỏ dầu khác ở Biển Đông."

Trước đó, Cục hải sự quốc gia Trung Quốc (MSA) đã thông báo giàn khoan Hải Dương 981 sẽ tác nghiệp tại giếng Lăng Thủy 25-1S-1, vị trí 17°03′45″N/109°59′03″E, từ ngày 25/6 đến 20/8.

Cục An toàn hàng hải của Trung Quốc yêu cầu tàu bè di chuyển trên vùng biển này tránh xa vị trí giàn khoan Hải Dương 981 từ 2.000m trở lên để đảm bảo an toàn cho hoạt động thăm dò dầu khí của giàn khoan.

Đáp lại thông tin trên, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho hay, các lực lượng giám sát biển của Việt Nam luôn luôn theo dõi các diễn biến và sẽ có biện pháp thích hợp.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news