Tin mới

Hãi hùng vụ đàn ông đầu trọc bị săn để sát hại, cướp vàng trong đầu

Thứ sáu, 16/06/2017, 10:12 (GMT+7)

Nhiều người đàn ông trọc đầu ở Mozambique đã bị ám ảnh và phải trốn trong nhà không dám ra ngoài vì họ đang trở thành mục tiêu giết người cho nghi thức phù thủy và mê tín rằng trong đầu họ có rất nhiều vàng.

Nhiều người đàn ông trọc đầu ở Mozambique đã bị ám ảnh và phải trốn trong nhà không dám ra ngoài vì họ đang trở thành mục tiêu giết người cho nghi thức phù thủy và mê tín rằng trong đầu họ có rất nhiều vàng. 

Theo NPR cho biết có ít nhất năm người đã bị sát hại ở miền trung Mozambique. Hai người bị giết vào tháng 5 ở quận Milange, gần biên giới với Malawi và ba người khác bị giết ở quận Morrumbala.

Những người đàn ông trọc đầu tại đây lo sợ việc phải để đầu trần ra đường và họ đã phải trốn trong nhà, nếu phải ra đường họ sẽ đội mũ kín. 

Đại diện cảnh sát ở Mozambique, ông Inacio Dina chia sẻ trong một cuộc họp báo ở Maputo, rằng hiện tượng này chưa từng diễn ra ở Mozambique trước đây và các biện pháp cứng rắn sẽ được thi hành để chống lại những kẻ phạm tội.

"Các kết luận bước đầu của chúng tôi cho thấy đây là kết quả của một số tín ngưỡng. Chúng tôi đang điều tra vụ việc chi tiết hơn và để hiểu rõ hơn mức độ của vụ này.

Hiện tượng này đang khiến những người trọc đầu bị săn giết. Đây là vụ giết người nghiêm trọng. Sự quan tâm của cảnh sát hiện nay là tìm và kết tội những kẻ liên quan," ông cho biết.

Ông Inacia cũng cho rằng những thầy thuốc truyền thống cấu kết với những kẻ giết người vì có tín ngưỡng cho rằng đầu của những người đàn ông trọc đầu có chứa vàng do những người trọc đầu thường rất giàu có. 

Tuy nhiên, có thể mục tiêu của những kẻ giết người này là lấy đi những phần trên cơ thể để phục vụ cho các nghi thức phù thủy, kêu gọi tiền tài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao người bị bạch tạng bị săn lùng ở một số nước trên thế giới. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news