Tin mới

Hải quân Trung Quốc "bành trướng" trên Biển Đông, Nhật giục G7 cảnh báo

Thứ ba, 06/06/2017, 10:42 (GMT+7)

Nhật Bản đã thúc giục nhóm 7 quốc gia công nghiệp tiên tiến nhất thế giới G7 cảnh báo Trung Quốc sau khi nước này gia tăng sức mạnh trên khu vực Biển Đông.

Nhật Bản đã thúc giục nhóm 7 quốc gia công nghiệp tiên tiến nhất thế giới G7 cảnh báo Trung Quốc sau khi nước này gia tăng sức mạnh trên khu vực Biển Đông.

Truyền thông Mỹ đưa tin, 7 thành viên thuộc nhóm G7 hồi tháng trước đã ra văn bản cảnh báo về những động thái quân sự hóa Biển Đông.

Ngoại trưởng các nước G7 và đại diện của Liên minh châu Âu năm 2015.

Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích, chính Nhật Bản là nước đã hối thúc các nước nhóm G7 lên tiếng cảnh báo. Nguyên nhân là do Tokyo đang cạnh tranh với Bắc Kinh về ảnh hưởng chính trị đối với khu vực châu Á.

Theo nhà nghiên cứu an ninh hàng hải, ông Collon Koh cho rằng, trong thời gian gần đây, Nhật Bản đang nỗ lực lợi dụng các diễn đàn quốc tế và khu vực khác nhau để phơi bày các hành động mở rộng quân sự và các hoạt động liên quan khác của Trung Quốc.

Vì vậy, ông cho rằng trong bối cảnh này, sử dụng G7 là một diễn đàn đặc biệt kịp thời đối với Tokyo.

Nghiêm Thu (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news