Tin mới

Hàn Quốc mong cuộc đàm phán sẽ là chất xúc tác giúp hàn gắn quan hệ liên Triều

Thứ hai, 08/01/2018, 10:15 (GMT+7)

Trong cuộc hội đàm cấp cao với Triều Tiên vào ngày 9/1 tới, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho biết sẽ tìm cách thảo luận cách làm dịu căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên và đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh.

Trong cuộc hội đàm cấp cao với Triều Tiên vào ngày 9/1 tới, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho biết sẽ tìm cách thảo luận cách làm dịu căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên và đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, ngày 8/1, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon thông báo nước này sẽ tìm cách thảo luận cách làm dịu căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên và đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh khi tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao với Triều Tiên vào ngày 9/1 tới.

“Về cơ bản, 2 bên sẽ tập trung vào vấn đề Olympic. Khi thảo luận về mối quan hệ liên Triều, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tìm cách nêu vấn đề các gia đình bị ly tán do chiến tranh cũng như cách làm dịu tình trạng căng thẳng quân sự.", vị trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc nêu rõ.

Ông Cho cũng đưa ra nhận định, sau cuộc hội đàm lần này, các bên sẽ cần phải tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận ở cấp làm việc, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta cần lắng nghe Triều Tiên sẽ nói những gì. Chúng ta cần nỗ lực để giúp Triều Tiên tham gia giải thi đấu thể thao này."


Phát biểu của vị quan chức Hàn Quốc được đưa ra một ngày trước khi 2 miền Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức cuộc hội đàm chính thức đầu tiên sau hơn 2 năm để thảo luận việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng tới.

Ông sẽ dẫn đầu một phái đoàn của Chính phủ Hàn Quốc gồm 5 người, trong khi trưởng đoàn đàm phán của Triều Tiên là ông Ri Son-gwon, Chủ tịch cơ quan phụ trách vấn đề quan hệ với Hàn Quốc.

Hàn Quốc mong cuộc đàm phán sẽ là chất xúc tác giúp hàn gắn quan hệ và nối lại hợp tác 2 miền, dù có quan ngại Triều Tiên muốn dùng thế vận hội mùa đông để làm giảm ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt quốc tế, đồng thời chia rẽ Washington và Seoul.

Dự kiến, cuộc hội đàm sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 25/2 tại làng biên giới Panmunjom.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news