Tin mới

Hành động nguy hiểm của ông Kim Jong-un ngay cạnh tên lửa liên lục địa

Thứ ba, 11/07/2017, 14:47 (GMT+7)

Trong video được công bố, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đứng hút thuốc lá và đi lại tự do cách quả tên lửa nhiêu liệu lỏng Hwasong-14 chưa được thử nghiệm chỉ cách vài bước chân, hành động được đánh giá là vô cùng nguy hiểm.

Trong video được công bố, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đứng hút thuốc lá và đi lại tự do cách quả tên lửa nhiêu liệu lỏng Hwasong-14 chưa được thử nghiệm chỉ cách vài bước chân, hành động được đánh giá là vô cùng nguy hiểm.

Triều Tiên hôm 4/7 tuyên bố đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), khiến cả thế giới phải bất ngờ về tốc độ phát triển và tiềm lực vượt bậc về công nghệ của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, trong đoạn video thử tên lửa mà Triều Tiên công bố, Ankit Panda, biên tập viên cao cấp của tạp chí The Diplomat phát hiện ra rằng, lực lượng tên lửa Triều Tiên để nhà lãnh đạo Kim Jong-un đứng hút thuốc lá và đi lại tự do cách quả tên lửa nhiêu liệu lỏng Hwasong-14 chưa được thử nghiệm chỉ cách vài bước chân.

Hình ảnh ông Kim Jong-un hút thuốc gần tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể gây nguy hiểm cao.

Lúc này, quả tên lửa đang được lắp ráp vào khu vực bệ phóng và hành động của ông Kim Jong-un bị đánh giá là vô cùng nguy hiểm.

Năm 1980, một tên lửa nhiên liệu lỏng Titan II của Mỹ đã phát nổ ngay trong hầm chứa chỉ vì có một ổ cắm điện bị tuột khỏi vị trí.

Sáng 4/7, tên lửa Hwasong-14 sau khi được phóng đã đáp xuống biển Nhật Bản. Theo giới phân tích, nếu nó được gắn đầu đạn hạt nhân và được phóng tới Mỹ, nó có thể đánh trúng một trong các bang của Mỹ. ICBM của Triều Tiên được cho là có sức mạnh đủ để hủy diệt một thành phố lớn của Mỹ, với tầm bắn ước tính khoảng 6.700 km.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news