Tin mới

Hơn 400 người chết, 6500 người bị thương trong vụ động đất thảm khốc ở Iran-Iraq

Thứ ba, 14/11/2017, 09:21 (GMT+7)

Trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ở biên giới Iran-Iraq hôm 12/11 khiến 414 người chết và có đến 6.500 người bị thương.

Trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ở biên giới Iran-Iraq hôm 12/11 khiến 414 người chết và có đến 6.500 người bị thương.

"Chiến dịch cứu hộ ở phía tây tỉnh Kermanshah đã kết thúc", Reuters dẫn lời ông Pir-Hossein Kolivand, người đứng đầu lực lượng cấp cứu y tế Iran, tuyên bố hôm 13/11. Trận động đất mạnh 7,3 độ xảy ra vào cuối tuần trước đã làm ít nhất 450 người thiệt mạng và 6500 bị thương.

Người dân chỉ kịp chạy thoát thân chứ không mang được bất cứ tài sản nào ra ngoài.

8 ngôi làng bị thiệt hại từ trận động đất lịch sử này.

Lực lượng cứu hộ đã cố gắng tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát tại hàng chục ngôi làng. Giới chức Iran khẳng định cơ hội tìm thấy người sống sót là cực kỳ thấp.

Con số thương vong còn tiếp tục tăng cao.

Nhiều lán cứu nạn được dựng ngay tại hiện trường để kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân.

Một người phụ nữ khóc ngất khi tìm được thi thể của người thân.

Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho hay, tâm chấn cách thành phố miền Đông Iraq Halabja khoảng 31km. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h48 (giờ địa phương) ngày 12/11, ngay khi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi.

Trận động đất mạnh tới nỗi cách đó hơn 300 km, người dẫn vẫn có thể cảm nhận được rung chấn và có đến 100 dư chấn được ghi nhận.

Tìm kiếm người sống sót.

Điện đã bị cắt tại nhiều thành phố của Iran và Iraq. Lo sợ các dư chấn, hàng ngàn người dân ở cả hai quốc gia đã phải trú tạm tại các công viên hoặc trên đường phố mà không dám về nhà.

Iran cũng từng hứng chịu một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter năm 2003 khiến toàn bộ thành phố cổ Bam bị san phẳng, 26.000 người thiệt mạng.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news