Tin mới

Hơn 50 người kiệt sức giải cứu cá voi khổng lồ mắc cạn bên bờ biển

Thứ hai, 17/11/2014, 15:18 (GMT+7)

Một chú cá voi khổng lồ dài 18m không may bị mắc cạn trên vùng biển Popoyo, Nicaragua. Hơn 50 người tham gia cứu hộ bao gồm người dân địa phương và du khách đã nỗ lực để giải cứu chú cá voi tội nghiệp này.

Một chú cá voi khổng lồ dài 18m không may bị mắc cạn trên vùng biển Popoyo, Nicaragua. Hơn 50 người tham gia cứu hộ bao gồm người dân địa phương và du khách đã nỗ lực để giải cứu chú cá voi tội nghiệp này.

Chú cá voi khổng lồ bị mắc cạn vào sáng sớm ngày 14/11 tại bãi biển Popoyo thuộc thị trấn Tola, Cộng hòa Nicaragua (Trung Mĩ). Vào thời điểm này trong năm, ngoài khơi vùng biển Popoyo thường xuất hiện nhiều cá voi và cá heo.

Hơn 50 người, bao gồm người dân Nicaragua và du khách từ nhiều quốc gia khác đã "đánh vật" cả ngày để đưa chú cá voi tội nghiệp trở lại biển cả nhưng họ đành bất lực bỏ cuộc khi mặt trời bắt đầu lặn.

Ông Mario Rodriguez, đại diện của Bộ Môi trường tại địa phương cho biết, chú cá voi mắc cạn ước tính dài gần 18m, thuộc loại cá voi lưng gù quý hiếm. Cân nặng trung bình của loài cá này khoảng 29,5 tấn.

Người dân và du khách ở đây đã góp sức trợ giúp cá voi thoát cảnh hiểm nghèo, nhưng bất lực vì chú quá lớn, mọi người đều kiệt sức. Cảnh sát khu vực và quan chức Bộ Môi trường cũng có mặt tại hiện trường, thảo luận tìm phương pháp hữu hiệu giúp cá voi trở về với đại dương.

Hơn 50 người bao gồm du khách và người dân địa phương đã tham gia nỗ lực giải cứu chú cá voi tội nghiệp

Chú cá voi mắc cạn ước tính dài gần 18m, thuộc loại cá voi lưng gù quý hiếm

Cân nặng trung bình của loài cá này khoảng 29,5 tấn

Cuối cùng đoàn người đành bỏ cuộc khi mặt trời lặn

 

Theo Yên Yên (Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mắc cạn nỗ lực