Tin mới

Iraq bắt đầu chiến dịch truy quét IS tại Mosul

Thứ hai, 17/10/2016, 10:43 (GMT+7)

Hôm nay 17/10, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố, chiến dịch giải phóng thành phố Mosul từ tay IS đã bắt đầu.

Hôm nay 17/10, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố, chiến dịch giải phóng thành phố Mosul từ tay IS đã bắt đầu.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Haider al-Abadi tuyên bố, "hỡi những người dân thân yêu ở tỉnh Nineveh, hồi chuông chiến thắng đã rung lên và hoạt động giải phóng Mosul đã bắt đầu", "bắt đầu chiến dịch để giải phóng các bạn khỏi bạo lực và khủng bố của IS".

CNN dẫn lời Tổng thống Haider, "cuộc chiến sẽ kéo dài vài tuần hoặc vài tháng, phe giải phóng có 30.000 người, trong đó quân đội Iraq và lực lượng người Kurd chiếm số lượng lớn".

Dự kiến, lực lượng an ninh Iraq sẽ dẫn đầu chiến dịch trên bộ, kết hợp với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Lực lượng Iraq tại căn cứ quân sự Qayyarah, cách Mosul hơn 50 km về phía nam. 

Mosul là thành phố gần 3.000 năm tuổi lớn thứ hai Iraq. Đây được coi là thành trì cuối cùng của IS tại nước này.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news