Tin mới

IS bắt 3.000 dân thường Iraq trong một ngày, đem ra làm lá chắn sống

Thứ bảy, 06/08/2016, 14:41 (GMT+7)

Các tay súng nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã bắt 3.000 dân thường khi họ sơ tán khỏi khu vực xung đột tại miền bắc Iraq. 12 người trong số họ đã bị giết, theo báo cáo của Liên hợp quốc ngày 5/8.

Các tay súng nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã bắt 3.000 dân thường khi họ sơ tán khỏi khu vực xung đột tại miền bắc Iraq. 12 người trong số họ đã bị giết, theo báo cáo của Liên hợp quốc ngày 5/8.

Một trại tị nạn tại thị trấn Dibaga, ngoại ô Mosul (Iraq). Ảnh: EPA

CNN đưa tin cơ quan tị nạn của LHQ đã nhận được các báo cáo cho thấy IS đã bắt hàng nghìn người khi họ cố trốn khỏi thành phố Kirkuk và giết chết 12 người trong số họ chỉ trong ngày 4/8.

Cơ quan giám sát Nhân quyền Iraq ngày 4/8 đã ước tính có từ 100-120 chiến binh IS bắt khoảng 1.900 dân thường. Những chiến binh này đã dùng con tin làm lá chắn sống khi chiến đấu chống lại quân đội Iraq.

Cao ủy LHQ về nhân quyền cũng đã đưa ra báo cóa cho biết tính đến ngày 4/8, IS đã bắt khoảng 3.000 người đang sơ tán khỏi các ngôi làng tại huyện Hawiga, tỉnh Kirkuk, bắc Iraq. Cơ quan này cũng lo ngại về khả năng dân thường bị đem ra làm lá chắn sống.

Đây được xem là động thái mới nhất của các chiến binh IS nhằm giữ lại những khu vực mà chúng chiếm được tại Iraq khi quân đội chính phủ, dưới sự hậu thuẫn của liên quân do Mỹ dẫn đầu, đang cố chiếm lại Mosul - thành trì quan trọng nhất của IS ngoài Syria.

Trong một diễn biến khác, IS đã bắt cóc 1.400 trẻ em Yazidi và huấn luyện chúng trở thành chiến binh thực hiện các vụ tấn công liều chết.

Xem thêm:

[mecloud]ct5wS2i1Hu[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news