Tin mới

IS chặt đầu thêm 5 người Nga bị nghi là gián điệp

Thứ năm, 10/12/2015, 09:39 (GMT+7)

Trong bối cảnh Moscow đang tăng cường không kích nhằm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS), nhóm khủng bố này đã sát hại thêm 5 công dân Nga với cáo buộc làm gián điệp.

Trong bối cảnh Moscow đang tăng cường không kích nhằm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS), nhóm khủng bố này đã sát hại thêm 5 công dân Nga với cáo buộc làm gián điệp.

"Năm điệp viên Nga đã bị chặt đầu sau khi cung cấp thông tin về một mạng lưới tình báo có tổ chức", hãng ARA News dẫn nguồn tin thân cận với hoạt động của IS ở thành phố Raqqa cho biết.

LifeNews cho hay, vẫn chưa xác định được danh tính của những người Nga bị hành quyết. IS đang tiếp tục truy lùng và tìm bắt tất cả các điệp viên Nga trà trộn vào tổ chức.

Đao phủ IS Anatoly Zemlyanka hành quyết người đồng hương bị cáo buộc làm gián điệp. Ảnh: Press TV

Vụ hành quyết này diễn ra chỉ một tuần sau khi IS tung video sát hại điệp viên Nga Magomed Khasiyev ở Raqqa. Magomed Khasiyev khẳng định đến từ Cộng hòa Chechnya và gia nhập IS với nhiệm vụ làm tình báo cho Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) năm 2014.

Kẻ ra tay hành quết được xác định là Anatoly Zemlyanka, 28 tuổi, công dân Nga và đang bị cảnh sát truy nã.

Ước tính có 2.400 chiến binh ngoại quốc trong hàng ngũ IS, trong đó số người Nga đứng thứ ba, chỉ sau Tunisia và Arab Saudi. Số liệu mới do nhóm Soufan ở New York công bố cho thấy ngày càng có nhiều người Nga gia nhập IS.

Xem thêm video cái kết bất ngờ trong buổi hành quyết các tay súng IS:

[mecloud]FMsVREMo1P[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news