Tin mới

IS dìm chết 8 người Iraq bị cáo buộc làm gián điệp

Thứ ba, 16/02/2016, 09:38 (GMT+7)

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhốt 8 người dân Iraq bị cáo buộc làm gián điệp vào một chiếc cũi sắt rồi dìm họ xuống hồ bơi cho đến chết.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhốt 8 người dân Iraq bị cáo buộc làm gián điệp vào một chiếc cũi sắt rồi dìm họ xuống hồ bơi cho đến chết.

Theo Press TV, vụ hành quyết xảy ra vào cuối tuần trước tại khu vực Faisaliah, thuộc thành phố Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 400 km.

Các nạn nhân là người dân ở thành phố Mosul, bị cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Iraq. Các tay súng IS đẩy họ vào lồng sắt rồi thả xuống một hồ bơi cho đến khi tất cả đều chết vì ngạt nước.

IS đã dìm chết 8 người dân thường Iraq bị cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ. Ảnh: Press TV

Trước đó, IS cũng sát hại nhiều người khác vì lý do tương tự.

Vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày sau khi IS chặt tay 3 thiếu niên ở Mosul với lý do họ ăn cắp hàng hóa ở cửa hàng mà không tiến hành điều tra, khiến người dân địa phương hết sức phẫn nộ.

Hồi đầu tháng, IS đã hành quyết 300 cảnh sát, binh sĩ và các nhà hoạt động dân sự ở Mosul.

Kể từ khi kiểm soát một số khu vực ở phía bắc và tây Iraq từ giữa năm 2014, IS đã tiến hành nhiều vụ xử tử man rợ, tàn bạo đối với những người dân không tuân thủ các quy tắc của chúng.

[mecloud]cLMlGU3VO4[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news