Tin mới

IS giết 232 người, bắt 10.000 con tin làm lá chắn sống

Thứ bảy, 29/10/2016, 11:40 (GMT+7)

Cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã giết hại 232 người và bắt 10.000 người tại thành phố Mosul, Iraq làm lá chắn sống.

Cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã giết hại 232 người và bắt 10.000 người tại thành phố Mosul, Iraq làm lá chắn sống.

Người dân Mosul chạy loạn. Ảnh: Internet

Hãng Reuters dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, bà Ravina Shamdasani: "IS đã hành quyết 42 dân thường tại Hammam al-Alil, phía nam Mosul. Cũng trong ngày 26/10, chúng đã hành quyết 190 cựu thành viên các lực lượng an ninh Iraq do đã từ chối gia nhập tổ chức này tại căn cứ Al Ghazlani gần Mosul".

Cũng từ ngày 17/10, IS đã bắt giữ hàng chục nghìn người tại khu vực ngoại ô Mosul, từ đàn ông đến đàn bà, người già đến trẻ em, đưa vào thành phố. Liên hợp quốc sợ rằng IS sẽ "sử dụng những người này làm lá chắn sống để ngăn quân đội Iraq tiến vào Mosul".

Quân đội và lực lượng an ninh Iraq đang siết chặt vòng vây quanh Mosul, thành trì cuối cùng của IS tại Iraq.

Kể từ khi chiến dịch tái chiếm Mosul diễn ra, đã có 36 thủ lĩnh cấp cao của IS bị tiêu diệt.

[mecloud]yG4dDsPACH[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: IS lá chắn sống Mosul