Tin mới

IS nhận trách nhiệm ba vụ đánh bom kinh hoàng tại Libya

Thứ hai, 13/06/2016, 10:06 (GMT+7)

Hôm qua 12/6, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về 3 vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào các lực lượng liên minh với chính phủ Libya tại thành phố Sirte.

Hôm qua 12/6, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về 3 vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào các lực lượng liên minh với chính phủ Libya tại thành phố Sirte.

Người phát ngôn các lực lượng của chính phủ đoàn kết Lybia cho biết nhiều người đã bị thương trong các vụ tấn công trên, tuy nhiên ông này từ chối đưa ra thông tin chi tiết.

Theo đó, một kẻ đánh bom đã cho nổ tung chiếc xe của đối tượng, chỉ cách các lực lượng ủng hộ chính phủ vài mét ở phía Đông Nam thành phố.

Hiện trường sau vụ đánh bom gần đền Sayeda Zeinab. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, những kẻ đánh bom khác cũng đã cho kích hoạt các khối thuốc nổ nhằm vào lực lượng ủng hộ chính phủ và một bệnh viện dã chiến ở phía Tây thành phố.

Các vụ đánh bom xảy ra chỉ vài ngày sau khi Quân đội Libya nói đã giành lại quyền kiểm soát cảng ở thành phố Sirte, sau giao tranh quyết liệt với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trước đó, ít nhất 8 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ đánh bom kép tại khu ngoại ô thủ đô Damascus, Syria, nơi có ngôi đền linh thiêng nhất của người Hồi giáo Shiite.

Trong một diễn biến có liên quan, hãng tin của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm vụ xả súng tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương.

Xem thêm:

[mecloud]Z55L6wRd9Y[/mecloud]

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news